Sự hồi phục kỳ diệu của người đàn ông Hà Nội mắc COVID-19 từng phải thở máy

Khu vực điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ. Ảnh: Mạnh Thắng
Khu vực điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ. Ảnh: Mạnh Thắng
TPO - Được xác định mắc COVID-19 sau khi đi công tác nước ngoài về, người đàn ông Hà Nội sau đó diễn biến bệnh trở nặng, phải thở máy và được các chuyên gia y tế hàng đầu hội chẩn liên tục hàng ngày để tìm cách cứu chữa, giờ đã hồi phục kỳ diệu và được xuất viện.

Trong danh sách 22 bệnh nhân mắc COVID-19 Ở Việt Nam đã khỏi bệnh, được xuất viện vào ngày 14/4 có bệnh nhân 50 là người đàn ông 50 tuổi, ở phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Ông đi công tác tại Paris và về nước ngày 9/3. Ngày 11/3, bệnh nhân có sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở.

Ngày 13/3, bệnh nhân vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, được xét nghiệm. 1 ngày sau, Bộ Y tế công bố ông dương tính SARS-CoV-2.

Nam bệnh nhân này ban đầu vào viện với tình trạng ổn định. Tuy nhiên, từ ngày 22/3 (hơn 1 tuần sau khi vào viện), ông này diễn biến nặng, phải chuyển vào phòng hồi sức tích cực, thở máy.

Trong những giờ phút nguy hiểm ấy, các chuyên gia y tế hàng đầu phải hội chẩn liên tục, hàng ngày để tìm ra hướng tốt nhất điều trị cho bệnh nhân COVID-19 này.

Được theo dõi, điều trị sát, 6 ngày sau, bệnh nhân được rút nội khí quản, tình trạng cải thiện hơn, không sốt, vẫn phải thở oxy mặt nạ có túi dự trữ.

Đến đầu tháng 4, bệnh nhân được xác định đã chắc chắn qua giai đoạn nguy hiểm. Kết quả xét nghiệm đã âm tính trở lại.

Như vậy, Việt Nam ghi nhận 265 ca mắc COVID-19, trong đó có 168 người đã khỏi bệnh. Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại các cơ sở y tế trong cả nước.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng 13/4, về tình hình điều trị các ca bệnh nặng:
· BN161 đã mở khí quản theo tư vấn của Hội chẩn Quốc gia;
· BN20 vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng tiến triển tốt hơn;
· BN91 vẫn trong tình trạng nguy kịch, phổi trên phim XQ mới nhất biểu hiện tổn thương phổi gan hoá nặng hơn, rối loạn đông máu đã điều chỉnh tạm ổn.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 09 ca.
- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 23 ca.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.