Tác hại khi để nhiệt độ máy lạnh quá thấp

Nhiệt độ máy lạnh trong phòng để dưới 25 độ C có thể gây chứng "bệnh điều hòa" làm tê liệt dây thần kinh mặt với biểu hiện nhão cơ ở mặt, méo miệng...
Tác hại khi để nhiệt độ máy lạnh quá thấp ảnh 1

Ảnh: Health.

Ở các nước nhiệt đới, trong đó có Việt Nam, nhiều gia đình thường xuyên sử dụng máy điều hòa để làm mát, đặc biệt vào mùa hè, máy gần như phải làm việc hết công suất ở mức nhiệt độ tương đối thấp. Các nhà khoa học cảnh báo trên trang Health, rằng nhiệt độ máy lạnh trong phòng thấp dưới 25 độ C có thể gây ra chứng "bệnh điều hòa" làm liệt dây thần kinh mặt, ảnh hưởng đến khả năng vận động của các cơ ở vùng mặt.

Biểu hiện của triệu chứng này là tình trạng khó điều khiển vận động của cơ ở vùng mặt, cơ mặt nhão, méo miệng, khó nhắm mắt, khó chau mày. Đặc biệt, khi một người vừa ở trời nắng mà bước vào phòng điều hòa nhiệt độ thấp dễ bị sốc nhiệt, mạch máu co lại đột ngột, ngoài ra có thể bị choáng, tê, đau ở vùng sau tai, môi, miệng...

Để sử dụng máy điều hòa an toàn, các nhà khoa học khuyên nên điều chỉnh nhiệt độ không thấp hơn 25 độ C. Không mặc quần áo quá mỏng khi vào phòng có máy lạnh vì mạch máu và dây thần kinh gần bề mặt da dễ bị tổn thương. Không để mặt hoặc tai gần luồng gió điều hòa. Khi thấy xuất hiện triệu chứng tê liệt dây thần kinh mặt nên đi khám và điều trị ngay. 

Thụy Ân (Theo Health)

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.