Tai nạn 'gãy súng' ngày càng gia tăng

Tai nạn 'gãy súng' ngày càng gia tăng
TP - Y văn thế giới những năm 80 cho rằng gãy dương vật là bệnh hiếm gặp. Tuy nhiên, theo các bác sĩ BV Bình Dân, số ca ngày càng tăng lên cho thấy gãy của quý trở thành bệnh phổ biến.

Đang nằm ngủ, bỗng dưng T.V.T. 18 tuổi ở quận 3, TPHCM thấy dương vật cương cứng, không ngần ngại T. dùng tay bẻ quặp của quý lại để thỏa chí thích thú. Hơn một tháng nay, T. vẫn thích thú với trò chơi này khi phát hiện ra trò này phát ra tiếng kêu như bẻ ngón tay và có cảm giác lạ. Sau đó, T. cảm thấy dương vật đau buốt, không đi tiểu được và sưng phồng lên. Nhập viện khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân, T. được các bác sĩ cho biết đã bị gãy của quý... TS-Bác sĩ Nguyễn Thành Như- Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân cũng cho biết, có nhiều trường hợp phải vào viện cấp cứu với lý do, buổi sáng, cậu nhỏ cương cứng, kèm theo buồn tiểu, để “hạ hỏa” chủ nhân thường bẻ cho nó xìu xuống nên gặp nạn.

Sau hai tiếng phẫu thuật, các bác sĩ khoa Nam học Bệnh viện Đại học Y dược phẫu thuật thành công lấy máu tụ ở thể hang dương vật cho bệnh nhân Hồ V.U 34 tuổi ở Long An. Trước đó, U. được vợ đưa đến bệnh viện trong tình trạng của quý gãy kèm theo máu tụ tím bầm... Thủ phạm chính là vợ của U mơn trớn của quý của chồng quá mạnh nên vô tình làm gãy.

Một trường hợp khác cũng phải cầu viện đến sự can thiệp của các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân khi của quý bị gãy ngay trong đêm tân hôn. Trong khi đang cao hứng, người này đã “lái tàu” chạy trật “đường ray” khiến của quý bị gãy.

“Có trường hợp phải vào viện do khi đá bóng bị va chạm, hoặc mới đây nhất bệnh nhân phải điều trị vì đêm nằm ngủ đè lên cậu nhỏ khiến nó bị gãy”- Bác sĩ Như nói.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hiệp - Bệnh viện Bình Dân TPHCM cho biết, dương vật đang cương thẳng mà đột ngột bị bẻ gập thì bao xơ của ống có thể bị rách, máu thoát qua chỗ rách của bao, gây đau, sưng to và tím. Hậu quả để lại là dễ gây xơ hóa thể hang có thể di chứng bất lực hay cong dương vật.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Như, gãy dương vật đôi khi gây biến chứng nặng, có thể đưa tới hoại thư. Do đó, trong mọi trường hợp, phải điều trị khẩn cấp khi dương vật bị chấn thương. Rất nhiều trường hợp sau điều trị và theo dõi có bệnh nhân sau lành lặn nhưng khi cương, dương vật hơi cong. Có trường hợp than phiền hơi tức khi cương, nhưng đa số đều không thấy trở ngại khi giao hợp và nhiều trường hợp lập gia đình đã có con.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG