Tái tạo bộ phận sinh dục cho 31 trẻ

Tái tạo bộ phận sinh dục cho 31 trẻ
TP – Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, 31 bệnh nhân từ 19 tháng tuổi đến 21 tuổi đến từ 22 tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ được phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục bị khiếm khuyết.

> Tái tạo bộ phận sinh dục cho 80 trẻ

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, đợt phẫu thuật có sự hỗ trợ về chuyên môn của bác sĩ Roberto DeCastro (người Ý) - chuyên gia về tái tạo bộ phận sinh dục, người phẫu thuật thành công cho bé Nguyễn Thiện Nhân (bé trai sơ sinh từng bị bỏ rơi và bị thú hoang ăn nát bộ phận sinh dục).

Dịp này, bác sĩ Roberto DeCastro đã chuyển giao công nghệ phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho các bác sĩ Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm cho biết thêm với những trẻ khiếm khuyết không có dương vật sẽ được các bác sĩ tạo lại bằng chính da tự thân của đứa trẻ, thay vì sửa chữa như trước đây. Việc tạo hình bộ phận sinh dục trước mắt sẽ giải quyết được chức năng đi tiểu và quan trọng hơn là vấn đề tâm lý cho trẻ trong quá trình phát triển, trưởng thành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.