Tái tạo thành công hộp sọ cho bé gái 9 tuổi

Cháu bé đang được điều trị và chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Long Nhật.
Cháu bé đang được điều trị và chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Long Nhật.
Với phương pháp tạo hình hộp sọ bằng tấm kim loại (titanium), các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã phẫu thuật tái tạo thành công hộp sọ cho bé gái 9 tuổi ở xã Quảng Sơn (Quảng trạch, Quảng Bình).

Trước đó 3 tháng, bé gái bị chấn thương sọ não nặng, vỡ xương sọ do hậu quả của một cơn lốc xoáy kinh hoàng tại xã Quảng Sơn. Các bác sĩ khi đó phẫu thuật lấy ra mảnh xương sọ đã vỡ nát cứu sống bệnh nhân, khiến hộp sọ khuyết một phần xương.

Tái tạo thành công hộp sọ cho bé gái 9 tuổi ảnh 1

Hộp sọ được tái tạo bằng tấm kim loại. Ảnh: Long Nhật.

Sau 3 tháng, khi sức khỏe ổn định, các bác sĩ mới quyết định tái tạo hộp sọ cho cháu để bảo vệ mô não bên dưới và đảm bảo tính thẩm mỹ.

Theo các chuyên gia, thường thì khi bị chấn thương sọ não, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật lấy máu tụ, phần xương sọ lấy ra được bảo quản chuyên dụng sau một thời gian thì ghép trở lại cho bệnh nhân. Riêng với trường hợp của cháu bé này, vì xương sọ đã vỡ vụn nên các bác sĩ phải ghép sọ bằng vật liệu nhân tạo. Hiện sức khỏe cháu đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc.

Theo Long Nhật

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.