Tắm nước nóng và xem phim ngoài trời lãng mạn ở London

TPO - Nếu có dịp đến thành phố London cổ kính của nước Anh, bạn sẽ có dịp trải nghiệm một cảm giác vô cùng thú vị khi vừa ngâm mình trong bồn tắm nước nóng vừa được thưởng thức những bộ phim tình cảm lãng mạn ngoài trời lộng gió.
Tắm nước nóng và xem phim ngoài trời lãng mạn ở London ảnh 1

Hot Tub Cinema là một rạp chiếu phim đang rất hot ở London, hiện nay đã có 20 bồn tắm nước nóng, 2 màn hình lớn và hệ thống âm thanh hiện đại, tạo nên một không gian điện ảnh hoàn toàn mới lạ và sống động. Được biết, ý tưởng này sắp tới sẽ được nhân rộng ra châu Âu và nhiều nước khác trên thế giới.

Tắm nước nóng và xem phim ngoài trời lãng mạn ở London ảnh 2

Ban đầu, dự án này chỉ là một bữa tiệc riêng của một nhóm bạn ở Started as a private party for Exeter vào năm 2006, sau đó nó đã chính thức trở thành một sự kiện thu hút nhiều người tham gia ở Hackney, London, vào tháng 7 năm 2012.

Tắm nước nóng và xem phim ngoài trời lãng mạn ở London ảnh 3

Ở đây chuyên chiếu những bộ phim kinh điển như “Home Alone”, “Pretty Woman” và “Love Actually”. Khi mùa Giáng sinh đến thì bộ phim “Christmas Classics & Movie Nostalgia” là một lựa chọn hoàn hảo.

Một du khách có dịp xem phim tại đây cho biết: “Không chỉ được thưởng thức bánh ngọt, các loại đồ uống và xem phim, tôi còn được ngắm nhìn thành phố từ trên cao, rất thích thú!”

Tắm nước nóng và xem phim ngoài trời lãng mạn ở London ảnh 4
Tắm nước nóng và xem phim ngoài trời lãng mạn ở London ảnh 5

Tuy vậy, chi phí cho trải nghiệm này cũng không hề rẻ: giá cho một người là 32 bảng (tương đương hơn 1 triệu đồng). Một bồn tắm chung cho nhóm 7 người là 192 bảng (khoảng hơn 6,5 triệu đồng).

Tắm nước nóng và xem phim ngoài trời lãng mạn ở London ảnh 6
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.