Tampon tan trong nước giúp phòng ngừa HIV ở phụ nữ

Một loại tampon mới có thể sớm mang đến cho phụ nữ một biện pháp bảo vệ chống lại HIV nhanh chóng hơn.
Tampon tan trong nước giúp phòng ngừa HIV ở phụ nữ ảnh 1

Loại tăm bông này khi được đưa vào âm đạo sẽ tạo thành lớp màng giúp làm chậm lại sự xâm nhập của vi rút

Những phụ nữ có nguy cơ cao bị lây nhiễm HIV ở Mỹ hiện được kê đơn các thuốc dùng hằng ngày, thường là theo đường uống, để phòng ngừa vi rút.

Nhưng một loạt các biện pháp bảo vệ tại chỗ, bao gồm gel và màng film có thể đưa vào trong âm đạo trước khi quan hệ, cũng đang được phát triển.

Nhóm các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Washington, Mỹ nhận xét rằng những sản phẩm mới này chưa phát huy hiệu quả tốt trên lâm sàng do khó sử dụng.

Và do đó họ đã chế tạo ra một loại sợi tơ tan trong nước, có thể “dệt” thành kiểu giống như tampon đưa vào trong âm đạo. Loại tampon này có thể giải phóng thuốc tại chỗ, giúp bảo vệ phụ nữ khỏi tiếp xúc với vi rút nhanh hơn.

Phương pháp của họ là đưa thuốc vào những sợi tơ tan nhanh khi tiếp xúc với môi trường ẩm ướt. Nhờ đó có thể đưa thuốc với liều cao hơn là khi dùng gel hoặc kem.

Phát hiện dựa trên kết quả nghiên cứu trước đây thấy rằng vải dệt bằng điện từ loại sợi này có thể tan ra để giải phóng thuốc. Vật liệu giữ được nồng độ thuốc gấp 10 lần những gel chống HIV mới được phát triển gần đây.

Hiện nay ở Mỹ có nhiều loại thuốc uống dành cho những người bị xem là có nguy cơ cao nhiễm HIV, đồng thời cũng có rất nhiều thuốc dùng tại chỗ ở dạng gel và film đang bắt đầu được phát triển.

Chúng được đưa vào trong âm đạo trước khi giao hợp, cho phép thuốc tan ra và ngấm vào mô xung quanh. Song những chất diệt trùng này phải được dùng với liều lớn vài phút trước khi quan hệ.

Nhưng cho đến nay các thuốc dùng tại chỗ chưa phát huy tác dụng tốt trong các thử nghiệm lâm sàng, một phần là do việc sử dụng không dễ dàng.

Các thuốc ở dạng film phải mất ít nhất 15 phút để tan hoàn toàn trong cơ thể, trong khi lượng gel phải vừa đủ nhiều để đưa được đủ liều thuốc nhưng lại phải vừa đủ ít để không bị chảy ra ngoài.

“Hiệu quả của thuốc kháng HIV tại chỗ phụ thuộc một phần vào liều cao vừa đủ và giải phóng nhanh,” các tác giả nghiên cứu cho biết.

“Chúng tôi đã đạt được lượng thuốc cao hơn trong vật liệu mới, nhờ đó bạn không cần phải đưa một lượng “vải”lớn vào trong người để nhận được đủ thuốc.”

Nhóm nghiên cứu cho biết loại sợi mềm, tan trong nước này có thể cuộn lại thành dạng giống như tampon hoặc giống như hình vòng ngăn âm đạo, tương tự loại được dùng để tránh thai.

Vật liệu có thể thích hợp với nhiều loại thuốc kháng HIV khác nhau và nhóm nghiên cứu đang thử nghiệm hiệu quả của nhiều loại thuốc khác.

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG