Tăng cân... do tâm trạng của bạn

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Ngoài các yếu tố như tuổi tác, giới tính, di truyền, tần số hoạt động thể chất thì tâm trạng cô đơn, buồn chán, thậm chí là hạnh phúc đều có thể khiến bạn tăng cân nhanh chóng.

Những cảm giác này khiến các hormone điều khiển tâm trạng hoạt động trực tiếp trên tế bào mỡ, khiến các mô mỡ tăng lên. Vì thế, kiểm soát được tâm trạng cũng giúp bạn kiểm soát được cân nặng của mình.

1. Lo lắng

Một nghiên cứu gần đây trên Tạp chí ăn uống và rối loạn trọng lượng cho thấy, lo âu là một trong những yếu tố quan trọng nhất liên quan đáng kể đến tăng cân. Khi lo lắng, cơ thể bạn cảm giác giống như bị căng thẳng thường xuyên nên dễ dẫn đến rối loạn ăn uống

2. Căng thẳng

Khi bị căng thẳng, điều đầu tiên cơ thể làm là sản xuất adrenaline. Hormone này khiến các tế bào mỡ khắp cơ thể tiết axit béo dự trữ vào máu để dùng làm năng lượng.

Đồng thời, căng thẳng khiến lượng hormone cortisol dự trữ trong cơ thể tụt xuống và khi cortisol không đủ để hoạt động ở mức tối ưu sẽ gây mất năng lượng, dẫn đến cảm giác đói và rất đói.

3. Cô đơn

Một nghiên cứu mới trên Tạp chí hormone và hành vi cho thấy, những người cảm thấy cô đơn có nồng độ hormone ghrelin - loại hormone kích thích sự thèm ăn sau khi đã ăn, khiến chúng ta cảm thấy cần phải “tự an ủi” mình bằng thức ăn.

4. Buồn chán

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Quốc tế về rối loạn ăn uống, khi buồn chán não của chúng ta gắn kết với các loại thực phẩm bị cấm như là phần thưởng cho bản thân, thậm chí là ăn rất nhiều.

Cũng trong những người được khảo sát, “buồn chán” là lý do hàng đầu được giải thích cho việc ăn rất nhiều.

5. Hạnh phúc

Một đánh giá từ hơn 600 nghiên cứu cho thấy việc kết hôn và sống hạnh phúc chung một nhà khiến chúng ta tăng cân.

Các nhà nghiên cứu cho biết, việc ăn uống cùng nhau kèm hoạt động thể chất ít lại do không có nhu cầu giảm cân để tìm kiếm người bạn đời nữa đã khiến các cặp đôi tăng cân nhanh chóng.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.