Thai phụ bỏng xăng 68% đang nguy kịch

Bệnh nhân đang điều trị trong tình trạng khá nguy kịch
Bệnh nhân đang điều trị trong tình trạng khá nguy kịch
Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 17-1 cho biết tại đây vừa tiếp nhận điều trị cấp cứu bệnh nhân T.H.A.K. (29 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) mang thai tuần thứ 18 bị bỏng xăng 68%.

Các bác sĩ Khoa Bỏng và Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy đang nỗ lực để cứu chữa cho mẹ con thai phụ nhưng tình trạng quá nặng nên tiên lượng rất dè dặt.

Chị K. sống cùng gia đình chồng tại một nhà máy gạch. Sáng cùng ngày trước khi tai nạn xảy ra, hai vợ chồng đi chợ về gần đến nhà thì xe máy hết xăng.

Chị K. đi mua bịch xăng về rồi đứng nói chuyện với người hàng xóm. Không ngờ xăng rỉ vào đống rác vừa được đốt cạnh đó và bùng cháy dữ dội.

Gia đình và hàng xóm cùng dập lửa cứu nhưng khi lửa tắt thì cơ thể thai phụ cháy sém. Chị K. được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương trước khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Theo Sức khỏe & Đời sống
MỚI - NÓNG