Thảm hoa đa sắc rực rỡ ở miền bắc Ấn Độ

Ẩn mình trong dãy Himalaya, thung lũng hoa thuộc bang Uttarakhand với hơn 300 loài hoa nở tự nhiên tựa như một tấm thảm đầy màu sắc vắt ngang núi rừng.
Thảm hoa đa sắc rực rỡ ở miền bắc Ấn Độ ảnh 1

Thung lũng hoa đồng thời là công viên quốc gia khổng lồ tọa lạc tại bang Uttarakhand thuộc miền bắc Ấn Độ, trải dài trên diện tích 87,5 km2 được biết tới vào năm 1931 khi những nhà leo núi người Anh tình cờ bị lạc. Vẻ đẹp của những loài hoa  tô điểm cho vùng núi cao Nanda Devi quanh năm sương mù bao phủ, xứng đáng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Thảm hoa đa sắc rực rỡ ở miền bắc Ấn Độ ảnh 2

Nằm cách mặt nước biển hơn 3.000 m, thung lũng nổi bật với những đồng cỏ sinh thái, hơn 300 loài hoa khoe sắc tuyệt đẹp như hoa anh túc, hoa huệ, hoa đỗ quyên và vô số các loài hoa lan.

Thảm hoa đa sắc rực rỡ ở miền bắc Ấn Độ ảnh 3

Một số loài hoa còn có tác dụng chữa bệnh. Nhiều nhà thực vật học hàng năm vẫn thường tới đây tham quan kết hợp nghiên cứu.

Thảm hoa đa sắc rực rỡ ở miền bắc Ấn Độ ảnh 4
 
Thảm hoa đa sắc rực rỡ ở miền bắc Ấn Độ ảnh 5

Tháng 7 đến tháng 8, khi nắng ấm bắt đầu đánh thức mùa hoa anh túc, loa kèn, lan rừng, đỗ quyên…, nơi đây bỗng chốc trở thành chốn thần tiên, ngập tràn màu sắc.

Thảm hoa đa sắc rực rỡ ở miền bắc Ấn Độ ảnh 6
Thảm hoa đa sắc rực rỡ ở miền bắc Ấn Độ ảnh 7

Từ sau tháng 8, cả thung lũng xanh bạt ngàn dần ngả sang màu vàng úa, báo hiệu các loài hoa kết thúc vòng đời của mình.

Thảm hoa đa sắc rực rỡ ở miền bắc Ấn Độ ảnh 8
 
Thảm hoa đa sắc rực rỡ ở miền bắc Ấn Độ ảnh 9

Thời điểm thích hợp nhất để tới đây là từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 khi những loài hoa đã nở trọn vẹn sau những trận mưa do gió mùa mang đến.

Thảm hoa đa sắc rực rỡ ở miền bắc Ấn Độ ảnh 10

Công viên nghiêm cấm chăn thả gia súc và chỉ mở cửa vào mùa hè từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm (từ 6h sáng đến 6h tối), vì khoảng thời gian còn lại phần lớn vườn quốc gia bị bảo phủ bởi tuyết, rất nguy hiểm cho du khách tới đây trekking. Giá vé vào cửa cho khách nước ngoài khoảng 600 rupees (12 USD)/3 ngày và 5 USD/ngày.

Thảm hoa đa sắc rực rỡ ở miền bắc Ấn Độ ảnh 11

Thung lũng cách thủ đô Delhi 595 km. Bạn có thể bay từ New Delhi đến sân bay Jolly Grand Airport (cách thành phố Dehradun, thủ phủ của bang Uttarakhand 24 km) hoặc đi tàu tới Rishikesh. Ngoài ra bạn có thể đi buýt tới Joshimath mất 10 tiếng, rồi thêm 1 tiếng nữa để đến thị trấn Govind Ghat, rồi từ đây đi bộ tới Ghangaria thêm 13 km nữa (Ghangaria cách thung lũng hoa 3km). Tốt hơn hết bạn nên thuê một porter (người khuân đồ) để thuận tiện cho việc di chuyển.

Trần Quỳnh
Ảnh: Netdost

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG