Thẩm mỹ JW TP.HCM giới thiệu công nghệ làm đẹp mới

TS.BS.Nguyễn Phan Tú Dung, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc viện Thẩm mỹ JW TPHCM giới thiệu công nghệ làm đẹp mới
TS.BS.Nguyễn Phan Tú Dung, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc viện Thẩm mỹ JW TPHCM giới thiệu công nghệ làm đẹp mới
Có mặt tại thị trường làm đẹp của Viêt Nam từ những năm 2000, nhưng hơn một thập niên sau, ngành thẩm mỹ mới thực sự phát triển cũng như khẳng định giá trị cốt lõi trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.

Xu hướng làm đẹp của các giới hiện nay là gì? Những công nghệ làm đẹp mới và an toàn hiện nay tại Hàn Quốc cũng như Việt Nam?... là những chủ đề chính tại Hội thảo công nghệ làm đẹp do Viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW tổ chức hôm 29/11/2014 tại Hà Nội.

Trao đổi tại Hội thảo, TS.BS.Nguyễn Phan Tú Dung, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc viện Thẩm mỹ JW TPHCM, cho biết: “Nếu như trước đây, để muốn cải thiện một khuôn mặt xinh đẹp, hoặc thay đổi một số khuyết điểm do tác nhân bên ngoài gây nên, không ít người cho rằng, Hàn Quốc – quốc gia đi đầu thế giới về phẫu thuật thẩm mỹ- là lựa chọn ưu tiên.

Từ 2009-2012, sau 4 năm hợp tác đào tạo chuyên sâu giữa các bác sĩ Việt Nam với những chuyên gia đầu ngành tại Hàn Quốc JW, chi nhánh Hàn Quốc JW tại Việt Nam đã ra đời. Đây được coi là bước chuyển mình của ngành phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam.

Từ đây, khách hàng dễ dàng hơn trong việc chuyển khuyết điểm thành ưu điểm trên cơ thể, mà không phải đối diện với hàng loạt khó khăn khi “xuất ngoại phẫu thuật”, như: chi phí phẫu thuật cao, lấy visa khó khăn, bất đồng ngôn ngữ, không có người thân...”

Điểm nổi bật của thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW là tất cả đội ngũ bác sĩ Việt Nam được đào tạo tại bệnh viện thẩm mỹ Jeong Won theo quy trình chuẩn, bên cạnh đó là sự góp mặt của các chuyên gia đến từ Hàn Quốc, với các thế mạnh chuyên sâu về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Tại Hội thảo, TS.BS.Nguyễn Phan Tú Dung cũng giới thiệu những kỹ thuật làm đẹp an toàn nhất hiện nay tại Hàn Quốc cũng như Việt Nam là công nghệ nâng mũi cấu trúc s-line, phẫu thuật chỉnh hình hàm hô móm không cần niềng răng, xu hướng thẩm mỹ toàn diện khuôn mặt…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.