Thận: 8 biểu hiện đáng lo ngại

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Có nhiều nguyên nhân gây ra các bệnh liên quan tới thận, như do lối sống, do ắn uống, do di truyền hoặc do các biến trứng của các bệnh lí khác.

Bệnh thận là một trong những căn bệnh gây ra nhiều biến chứng phụ rất cao, do đó phải tìm ra dấu hiệu của bệnh càng sớm càng tốt trước khi quá muộn.

Sau đây là một số biểu hiện cho biết thận của chúng ta đang có vấn đề:

1. Có cảm giác đau lưng ở bên hai bên sườn, bên thắt lưng, có thể kèm theo sốt nhẹ. Lúc này thận có thể đang bị viêm. Người bị nhẹ thì khó khom lưng, người bị nặng thì, gót chân, bàn chân đau nhức. (98% số người đau lưng không phải là do bệnh thận).

2. Đi tiểu có nước đỏ sẫm trong thời gian ngắn sau đó lại hết, bình thường nước tiểu trong, máu vàng nhạt tới hơi sẫm, sau khi tiểu nước tiểu có thể sủi bọt.

3. Lầm tưởng rằng yếu sinh lý hoặc có bất kỳ những trục trặc nào trong chuyện tình dục đều có thể là do suy thận.

4. Đi tiểu nhiều về đêm, tiểu nhiều dù không uống nhiều nước, số lần đi tiểu trong đêm tăng lên so với bình thường nhưng luôn có cảm giác tiểu không hết.

5. Đi tiểu khó và buốt, mỗi lần đi tiểu bạn có cảm giác rất khó khăn, bạn phải rặn ra hoặc như kiểu đi tiểu són rất đau và buốt.

6. Chóng mặt, hoa mắt kèm với đau đầu, đó có thể là do thiếu máu nên não không cung cấp được đầy đủ ôxy, những biểu hiện này có thể đi kèm với các bệnh liên quan tới thận.

7. Mặt có cảm giác phù nề, mặt sưng vì thận không lọc bỏ được các chất lỏng dư thừa, nên các chất này ở lại trên cơ thể khiến khuôn mặt của bạn bị phù nề, bị sưng kèm theo đó chân, tay cũng có thể bị phù nề.

8. Huyết áp cao, kèm theo cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi trong khi không làm việc quá nặng nhọc…

Với các biểu hiện trên, khi đã phát hiện được ra bệnh thì gần như bệnh đã ở mức rất nghiêm trọng. Vì sức khỏe của chính mình chúng ta thế nên khám sức khỏe, kiểm tra đường huyết, cao huyết áp… một cách thường xuyên là rất cần thiết để phòng và chữa trị kịp thời.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.