Thiếu máu, đến hẹn lại lên

Thiếu máu, đến hẹn lại lên
TP - Trong khi các bệnh viện đang cần một lượng máu lớn để đáp ứng nhu cầu điều trị những ngày trước và sau Tết Nguyên đán thì nguồn máu huy động được vẫn còn rất ít.

> Tình yêu và hai cánh quân
> 13 điểm hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ

Nhiều nơi cần

Mỗi năm Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM cần khoảng 160.000 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện trong thành phố song nơi đây chỉ nhận được khoảng 100.000 đơn vị.

Bác sĩ Trương Thị Kim Dung- Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM cho biết, để khắc phục thiếu máu, bệnh viện phải mua từ người bán máu, số thiếu còn lại giao cho các bệnh viện tự xoay xở để tìm nguồn.

Chỉ riêng tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương, mỗi tháng cần khoảng 2.000 đơn vị máu điều trị. Thời điểm lễ, tết cả hai bệnh viện phụ sản này cần khoảng 3.000 đơn vị máu. Song thực tế, Bệnh viện Truyền máu Huyết học chỉ cung ứng cho họ khoảng 80% trong số nhu cầu đó, buộc nơi đây phải mua máu từ bên ngoài.

Còn tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM mỗi tháng tiếp nhận hơn 500 ca bệnh thiếu máu di truyền Thalassemi. Để kéo dài sự sống cho các bệnh nhân này, bệnh viện luôn thường trực các nguồn máu để cung ứng.

Theo bác sĩ Dung, số máu cần cho các bệnh nhân này lên đến hàng nghìn đơn vị mỗi năm, đó là chưa kể các bệnh nhân khác có bệnh liên quan đến cung cấp nguồn máu.

Trong khi đó, theo bác sĩ Bích Liên - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, chỉ riêng tại Khoa Sốt xuất huyết, mỗi năm cũng tiếp nhận hơn 2.000 bệnh nhi đến khám và điều trị. Lượng máu cần để lọc máu và truyền máu cho bệnh nhân nặng cũng lên đến cả nghìn đơn vị.

Nguồn máu từ Bệnh viện Truyền máu và Huyết học có được từ máu tình nguyện mà Hội chữ thập đỏ TPHCM giao cho và từ nguồn máu thù lao mà nơi đây thu thập.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Dung dù tích cực thì giai đoạn cuối năm vẫn thiếu máu, đặc biệt là 3 nhóm máu O, A và máu hiếm. Nhóm máu này thường thiếu từ 20 đến 30% trong dịp giáp Tết. “Dịp cận Tết hầu hết sinh viên thi cử xong và về quê, trong khi công nhân cũng tích cực tăng ca nên tìm nguồn máu hiến khó khăn”- bác sĩ Bùi Văn Thêm- Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM cho biết.

Theo bác sĩ Thêm, mỗi tháng nhu cầu máu điều trị của Bệnh viện Truyền Máu Huyết học TPHCM khoảng 8-9 nghìn đơn vị máu nhưng Trung tâm chỉ đáp ứng được một nửa, buộc bệnh viện phải xoay xở số máu còn lại.

Cần sự chung tay

Mặc dù TPHCM đi đầu trong phong trào hiến máu nhân đạo của cả nước nhưng theo bác sĩ Bùi Văn Thêm, thiếu máu cục bộ trong dịp Tết diễn ra hằng năm, vì vậy rất cần sự chung tay của người dân để có lượng máu cứu người.

“Lượng máu tiếp nhận không dàn trải đều qua các tháng nên không đủ cung cấp máu cấp cứu cho bệnh viện. Trong khi đó, hằng năm từ tháng 7 đến tháng 9 lượng máu tiếp nhận giảm do cán bộ công nhân viên, người dân, lượng học sinh - sinh viên nghỉ hè, đi tham quan du lịch... nên việc vận động hiến máu gặp khó. Đặc biệt thời điểm Tết, sau Tết kêu gọi hiến máu cũng rất khó”- bác sĩ Thêm cho biết.

Theo bác sĩ Thêm, nhiệm vụ của Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM là mỗi tháng phải cung cấp cho bệnh viện Truyền máu Huyết học khoảng 8.000 đơn vị máu nhưng cũng không dễ dàng.

Theo tính toán, nhu cầu máu điều trị tại các bệnh viện TPHCM, những ngày Tết, nhu cầu về máu cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện rất lớn, khoảng hơn 100 lít/ngày, trong khi lượng máu dự trữ chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu của thành phố.

“Nguồn máu cho những ngày sau Tết vẫn đang rất đáng lo, vì thời điểm sau Tết ít người đi hiến máu” - bác sĩ Thêm nói. Còn theo bác sĩ Trương Thị Kim Dung, để các bệnh viện có nguồn máu cung ứng ổn định ít nhất 2% dân số của thành phố phải tự nguyện hiến máu.

“90% nguồn máu hiện nay cung ứng cho bệnh nhân từ máu tình nguyện nên sau Tết, khi sinh viên vốn là đối tượng hiến máu chủ lực nhất sớm về quê sau khi thi học kỳ, công nhân lại làm việc tăng ca không có thời gian, sức khỏe đi hiến máu nên thiếu máu cũng dễ hiểu”- bác sĩ Dung lo lắng.

Hơn nữa, Tết là thời điểm hay xảy ra các tai nạn giao thông, lao động và sinh hoạt. Riêng chỉ mỗi ca tai nạn giao thông nặng cũng tốn ít nhất 4-5 đơn vị máu, nhất là mất nhiều hồng cầu nên phải sẵn sàng có hồng cầu lắng để truyền nếu không bệnh nhân tử vong do thiếu sự vận chuyển oxy lên não.

1.600 người tham gia hiến máu Ngày Chủ Nhật Đỏ

Góp phần chia sẻ những khó khăn về thiếu máu điều trị dịp Tết, ngày 12/1, báo Tiền Phong phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM, Trường ĐH Sư phạm TPHCM sẽ tổ chức Ngày Chủ Nhật đỏ tại TPHCM.

Theo số liệu ban đầu từ Ban Tổ chức, đến thời điểm này đã có khoảng 1.600 người tham gia hiến máu trong ngày này. Trong đó, lực lượng thanh niên ở các đơn vị thuộc Thành đoàn TPHCM là 600 người và khoảng 1.200 sinh viên các trường: ĐH Cảnh sát nhân dân, ĐH Sư phạm TPHCM, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Sài Gòn và ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Chương trình còn có sự tham gia của nhiều hoa hậu, nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo, Trần Thị Thùy Dung, Hoa khôi thể thao Trần Thị Quỳnh, diễn viên Hary Lou, siêu mẫu Ngọc Tình, ca sĩ Hương Giang Idol…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG