Thiếu nữ mắc bệnh phì đại vùng kín

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Phải vất vả chịu đựng khối phì đại âm hộ nặng khoảng vài kg nhưng ngại không đi khám, nữ sinh 20 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP HCM phẫu thuật thành công.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Tiến, quyền Trưởng khoa Ngoại I, Bệnh viện Ung bướu TP HCM trực tiếp phẫu thuật và điều trị bệnh nhân. Ông cho biết, kết quả khám cận lâm sàng, siêu âm cho thấy âm hộ và môi lớn 2 bên phì đại, echo kém. 

Bên trong có những vùng echo dày, có tăng sinh mạch máu, các xét nghiệm tiền phẫu trong giới hạn bình thường. Bệnh lành tính nhưng do bệnh nhân để quá lâu nên khối phì đại rất lớn. Đây là lần đầu tiên ê kíp phẫu thuật của bệnh viện gặp trường hợp như vậy. Nữ bệnh nhân ngụ ở Đăk Lăk còn độc thân, chưa quan hệ tình dục. Vì vậy, cái khó là quá trình phẫu thuật phải làm thế nào để đảm bảo các chức năng của âm hộ cho thiếu nữ.

Các bác sĩ đã phải hội chẩn nhiều lần để lên kế hoạch phẫu thuật cắt và đã tái tạo thành công âm hộ cho bệnh nhân.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP HCM cho biết thường tiếp nhận những bệnh nhân bị ung thư hoặc u bướu nặng, giai đoạn trễ do bệnh nhân đến muộn hoặc do các bệnh viện tuyến dưới chuyển lên. 

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ có kinh nguyệt hoặc có quan hệ thì nên đi khám phụ khoa 6 tháng một lần để phát hiện sớm và tầm soát bệnh. Bệnh nhân đến trễ khiến việc điều trị khó hơn, thời gian điều trị lâu hơn, chi phí tốn kém và tình trạng di căn, tái phát cũng cao.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.