Thông tin mới nhất về vụ 3 người chết, 4 người nhập viện tại Đà Nẵng

Thông tin mới nhất về vụ 3 người chết, 4 người nhập viện tại Đà Nẵng
TPO - Bốn người nữa cùng thuê khách sạn H. (đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà) phải nhập viện với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt…, trong đó một cháu nhỏ đã tử vong.

Chiều 28/9, Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã chính thức thông tin về vụ cả gia đình gặp nạn khi tới Đà Nẵng tham quan, trong đó hai mẹ con tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Đại tá Chính cho hay, trong quá trình điều tra mở rộng đã phát hiện thêm các trường hợp tương tự. Ngày 15/9, chị Phạm Thị Hồng N. (trú tại quận Ngũ Hành Sơn) ở cùng bạn trai là anh Đặng Bình M. tại phòng 202 của khách sạn H.. Hai người đi ăn uống tại một siêu thị gần đó rồi về khách sạn nghỉ ngơi, đến tối cùng ngày cả hai có biểu hiện chóng mặt, sau đó có những chuyển biến nặng, được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Ngày 16/9, sức khỏe anh M. hồi phục, xuất viện, chị N. tiếp tục điều trị cho tới ngày 21/9.

Thông tin mới nhất về vụ 3 người chết, 4 người nhập viện tại Đà Nẵng ảnh 1  Đại tá Nguyễn Văn Chính thông tin về vụ việc. Ảnh: Thanh Trần.

Thêm một trường hợp khác, anh Nguyễn Kim T. (28 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đến thuê phòng 203 tại khách sạn này lưu trú cùng con là Nguyễn Minh K. Trong quá trình ở lại khách sạn, bà X. – bà nội cháu dẫn cháu K. đi dạo tại công viên Biển Đông và có mua bánh bao ăn. Đến 21h cùng ngày, hai bà cháu có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn…Hai bà cháu sau đó nhập viện, nhưng cháu khôi đã tử vong vào sáng sớm 16/9.

Đại tá Chính cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, công an thành phố đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều mẫu vật tại các phòng 202, 203, 304 phục vụ công tác giám định. Đồng thời tiến hành lấy lời khai những nạn nhân còn sống, những người liên quan, những khách đến thuê phòng trước đây, trích xuất dữ liệu camera của khách sạn phục vụ công tác điều tra. 

Đặc biệt, cơ quan công an cũng tiến hành xác minh các tình tiết liên quan đến vụ việc, trong đó có việc khách sạn thuê một công ty phun thuốc diệt côn trùng trong khách sạn. Hiện tại đã thu mẫu thuốc để giám định.  “Việc điều tra phụ thuộc rất lớn vào kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự. Khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể”, Đại tá Chính nói.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 15/9, anh Đặng Ngọc Vạn (29 tuổi, quê Nghệ An) cùng vợ là chị Võ Thị Ngọc Mai (28 tuổi) và con Đặng Văn Bách đến khách sạn H. lưu trú. Gia đình đi cùng đoàn 20 người từ Nghệ An vào, được bố trí nghỉ phòng 304. Sau khi đi chơi cùng đoàn, tối cùng ngày gia đình anh tách đoàn đi ăn riêng. Tới rạng sáng 16/9, vợ con anh có dấu hiệu nghi ngộ độc, đến khoảng 7g sáng cùng ngày, cháu Bách chuyển biến nặng nên nhập viện. Tuy nhiên, cháu đã không qua khỏi, chị Mai cũng tử vong sau đó. Anh Vạn được chuyển sanh bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị gần 10 ngày và đã xuất viện.

MỚI - NÓNG