Thủ dâm vì vợ hay bắt 'nhịn'

Thủ dâm vì vợ hay bắt 'nhịn'
Khoảng 2 tháng chúng tôi mới quan hệ một lần. Tôi không biết làm sao, nhiều đêm nằm cạnh vợ mà thủ dâm, tôi không hiểu mình là ai nữa.

Tôi cưới vợ được 7 năm. Hồi mới quen qua một người bạn được một năm, nàng bảo: Mình cưới nhau đi anh. Tôi cũng lưỡng lự vì lúc đó tài chính eo hẹp, sợ không đủ tiền làm đám cưới. Trong lúc quen nhau, chúng tôi có hứa sẽ đợi đến đêm tân hôn mới là của nhau. Mặc dù tôi và nàng nằm chung giường, ngủ chung vài đêm nhưng tôi không làm gì cả vì đã hứa rồi, vả lại là đàn ông chỉ nói một lời, phải giữ lời nói.

Rồi cũng đến ngày cưới, lúc động phòng tôi tưởng nào cũng như người người con gái khác. Thời gian trôi đi, lúc đầu vợ chồng còn quan hệ bình thường, sau này phải gần hai tháng nàng mới cho tôi làm chuyện đó. Lúc đầu cứ nghĩ nàng làm về mệt, sau này cứ như vậy hoài tôi buồn lắm. Mỗi lần định gần gũi nàng lại quay đi, viện hết lý do này đến lý do khác.

Cứ như vậy đã 7 năm trôi qua, chúng tôi không có con vì nàng không mang thai được, tôi buồn mà không dám nói ra sợ nàng cũng buồn. Như vậy hoài tôi không chịu nổi và đã thủ dâm. 

Giờ cũng vậy, khoảng 2 tháng chúng tôi mới quan hệ một lần. Tôi không biết làm sao, nhiều đêm nằm cạnh vợ mà thủ dâm tôi không hiểu mình là ai nữa. Mong mọi người giúp đỡ, cho tôi vài ý kiến, hiện tôi chán nản lắm.

Theo Nhung

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.