Thu gọn nhũ hoa: hãy cân nhắc

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Nhiều chị em dần trở nên “bất mãn” với phần nhũ hoa bị biến dạng sau thời gian nuôi con bằng sữa mẹ. Nhưng việc tìm đến những trung tâm thẩm mỹ với mong muốn tìm lại vòng 1 hoàn hảo có phải là giải pháp tốt nhất?

Sai một ly đi một dặm

Hầu như chị em phụ nữ nào cũng gặp vấn đề với vòng 1 sau khi có con, bởi việc cho con bú và sự thay đổi nội tiết trong cơ thể đã khiến bầu ngực và đôi nhũ hoa đẹp của họ ngày nào trở nên thâm đen, xù xì và chảy sệ. Chị Minh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng nằm trong số đó. Ngày xưa, đôi nhũ hoa của chị hồng hào, nhỏ xinh bao nhiêu thì nay, sau 5 năm lập gia đình với 2 đứa con, nó lại xấu bấy nhiêu. Từ màu hồng phơn phớt giờ đã chuyển thành thâm xì, từ nhỏ tròn xinh xắn giờ ghồ ghề và thô kệch.

Chồng chị Minh vốn theo trường phái “duy mỹ” nên chị rất sợ một ngày nào đó, chồng chị sẽ ý kiến về đôi nhũ hoa đang xuống cấp của vợ. Đem tâm sự thầm kín kể với cô bạn cùng cơ quan, chị được tư vấn nên đi thu gọn nhũ hoa. Cô bạn đó có bạn đã từng làm thủ thuật này, tuy có hơi đau một chút nhưng kết quả rất mỹ mãn.

Ngay lập tức chị Minh lên mạng tìm hiểu tất cả các thông tin liên quan đến “thu gọn nhũ hoa”. Cuối cùng chị cũng tìm được một thẩm mỹ viện ưng ý. Ngày làm phẫu thuật, chị không nói gì với chồng, một mình lẳng lặng đến phòng khám vì được tư vấn: “chỉ đau một chút thôi, chừng 30 phút đến 1 tiếng là chị sẽ có núm vú hoàn hảo”. 

Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến vì các bác sĩ mất rất nhiều thời gian mới cầm được máu. Nếu như người khác, chỉ cần nghỉ ngơi chừng 1 giờ là có thể về nhà bình thường, nhưng vì chị Minh mất máu, lại là người có thể trạng kém, nên khi hết thuốc tê, chị cảm thấy đau đớn vô cùng và không thể tự về nhà, chị phải gọi chồng đến đón. Chẳng cần kể thêm, chúng ta cũng biết chồng chị Minh tức giận và lo lắng đến mức nào?!

Chị Liên (Q.1, Tp.HCM) không gặp vấn đề với nhũ hoa nhưng lại vô cùng bức xúc với phần quầng vú ngày một rộng “vô bờ bến” của mình. Mỗi lần soi gương, chị luôn có cảm giác bất an, không hiểu vì sao phần quầng vú của chị lại rộng đến thế, nó chiếm đến 1/3 (thậm chí hơn) bầu vú. Mỗi lần quan hệ, chị toàn bắt chồng chị tắt đèn, vì chị sợ chồng chị sẽ đem chuyện này ra trêu ghẹo. 

Tự tìm đến một thẩm mỹ viện lớn, gần cơ quan, chị được cô nhân viên trẻ tư vấn rất tận tình: “chị cứ yên tâm, thẩm mỹ viện của em chuyên làm cái này rồi. Nó chỉ là tiểu phẫu thôi, chị hình dung nhé, các bác sĩ sẽ cắt bớt phần quầng vú, sau đó khâu thẩm mỹ lại cho chị, sau một thời gian ngắn vết sẹo sẽ mờ đi, người nào không để ý khéo còn chẳng biết là chị đã phẫu thuật ý chứ. Chị cứ tin em!” Thấy các em ăn nói ngọt ngào, chị Liên cũng xuôi xuôi. Tặc lưỡi, chị đóng tiền và được hẹn quay lại vào ngày hôm sau để phẫu thuật.

Ca tiểu phẫu của chị Liên thành công tốt đẹp, chị mừng ra mặt nhưng chưa dám khoe với chồng ngay. Chị quyết tâm ngủ riêng 1 tháng để cho chồng thấy thành quả trọn vẹn. Tuy nhiên, bước sang tuần thứ 3, theo lý thuyết thì các vết sẹo của chị Liên đã dần mờ đi nhưng trên thực tế, những đường cắt của bác sĩ lại lồi lên, sờ vào thấy cưng cứng, trông bầu vú nhấp nhô, rất lộn xộn.

Chị quay trở lại thẩm mỹ viện đòi bác sĩ khám lại, cô bác sĩ trẻ vô tư cười nói: “chị có cơ địa sẹo lồi sao không nói với chúng em? Lỗi này là tại chị, giờ thì chờ cho vết thương này ổn định hơn rồi lại mổ tiếp cắt bỏ sẹo lồi, may hai mép da lại tạo một sẹo mới có kích thước nhỏ hơn. Chị về chuẩn bị tiền đi nhé, độ 1 tháng nữa quay lại đây, bọn em tính rẻ cho”. Tiền mất, tật mang, chị Liên ra về mà trong lòng vô cùng lo lắng, nếu bầu vú của chị cứ mãi kinh khủng như thế này…

Thu gọn nhũ hoa: hãy cân nhắc ảnh 1

Ai không nên thu gọn nhũ hoa?

Bạn có biết?

Phẫu thuật thu gọn nhũ hoa có thể khiến bạn mất cảm giác hoặc tăng cảm giác ở nhũ hoa quá mức, ảnh hưởng khá nhiều đến đời sống tình dục của bản thân.

BS CKII Nguyễn Thế Hùng, Chủ nhiệm khoa Y học Thực nghiệm và Ứng dụng Laser, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người có nhiều năm kinh nghiệm trong phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ cho biết, thu gọn nhũ hoa là nhu cầu làm đẹp chính đáng của chị em phụ nữ nhưng không phải ai cũng có thể tiến hành loại phẫu thuật này.

Ngoài số ít những người có nhũ hoa lớn do bẩm sinh, số còn lại đều là do cho con bú. Độ tuổi để chị em nghĩ đến việc thu gọn nhũ hoa thường là ngoài 35, khi con cái đã lớn, họ bắt đầu có thời gian dành cho bản thân. Tuy nhiên, đây cũng là độ tuổi mà phụ nữ có thể mắc những bệnh nguy hiểm như huyết áp cao, tim mạch, đái tháo đường…

Theo bác sĩ Hùng, với những người bị cao huyết áp, tim mạch tốt nhất không nên làm phẫu thuật để an toàn. Nếu nhu cầu thu gọn nhũ hoa quá cấp thiết, bạn nên cho bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bạn biết về tiền sử bệnh để các bác sĩ theo dõi sức khỏe trước khi tiến hành phẫu thuật.

Phụ nữ mắc bệnh đái tháo đường cũng cần cân nhắc kỹ trước khi phẫu thuật thẩm mỹ nói chung và thu gọn nhũ hoa nói riêng vì các vết thương sẽ rất khó liền, thậm chí có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.

Nếu đang bị viêm nhiễm đầu vú, bạn cần điều trị khỏi viêm trước khi tiến hành phẫu thuật thu gọn nhũ hoa. Những người có cơ địa sẹo lồi như chị Liên, nếu cố tình tiến hành phẫu thuật sẽ chỉ có kết quả bi thảm hơn. Nếu bạn mắc các bệnh về máu, đặc biệt là bệnh máu khó đông thì tuyệt đối không nên tiến hành thu gọn nhũ hoa vì nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng của bạn.

Nguy cơ rình rập

BS. Nguyễn Thế Hùng cũng cho biết, tuy đây chỉ là một tiểu phẫu nhưng tay nghề của bác sĩ rất quan trọng. Nó quyết định trực tiếp đến “đầu ra” của sản phẩm, chính vì thế chị em cần hết sức lưu ý trong việc chọn trung tâm thẩm mỹ. Trước khi “chọn mặt gửi vàng”, bạn cần phải tìm hiểu, tham khảo kỹ một vài nơi trước.

Nếu chẳng may bạn rơi vào tay “lang băm”, việc gặp biến chứng hoặc kết quả không như mong đợi là điều hoàn toàn nên nghĩ đến. Ví dụ như: tắc tuyến sữa do bị cắt nhầm vào tuyến ống sữa chính. Nếu bị cắt phải tuyến ống sữa chính, nhũ hoa của bạn sẽ không thể tiết ra sữa được nữa. 

Chính vì thế những ai vẫn muốn có con không nên mạo hiểm thu gọn nhũ hoa. Hoặc trong quá trình cắt quầng và núm vú chẳng may bác sỹ phẫu thuật quá tay sẽ làm tổn hại đến mạch máu nuôi dưỡng ngực dẫn đến các biến chứng, nhẹ là hiện tượng thiểu dưỡng da vùng quầng, nhũ hoa, nặng hơn là hoại tử quầng, nhũ hoa.

Theo SKGD
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.