Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Hải Dương phải luôn đặt trong tình trạng báo động

Ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Y tế cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra các cơ sở các ly, phong tỏa ngày 18/2.
Ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Y tế cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra các cơ sở các ly, phong tỏa ngày 18/2.
TPO - Sau khi khảo sát cơ sở, Thứ trưởng Y tế - ông Nguyễn Trường Sơn lưu ý, với những nơi nguy cơ cao như Cẩm Giàng, Công ty Kagaku, thành phố Hải Dương thì hệ thống y tế phải luôn đặt vào tình trạng báo động. Đặc biệt kiểm soát chặt người có biểu hiện ho, sốt.

Chiều 18/2, ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Y tế, Trưởng Đoàn công tác Bộ Y tế có buổi họp với lãnh đạo tỉnh Hải Dương về công tác phòng chống COVID-19. Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Hải Dương cùng họp trực tuyến.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, đợt dịch lần 3 bùng phát tại Hải Dương do chủng virus mới nên tốc độ lây lan nhanh.

Dịch xuất hiện tại công ty sản xuất, nằm trong khu công nghiệp với hàng nghìn lao động ở nhiều địa phương khác nhau. Thời điểm bùng phát giáp Tết, hoạt động giao thương, nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng cao. Do đó, diễn biến của dịch phức tạp, kiểm soát khó khăn hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, Trung ương đánh giá cao nỗ lực ngăn ngừa, phòng chống COVID-19, tỉnh Hải Dương đã tập trung 3 nhiệm vụ chính.

Cụ thể, đã quyết liệt và chủ động đối với công tác phòng chống dịch, đặc biệt trong giai đoạn đầu khi xảy ra ở TP Chí Linh. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó có các lực lượng là cán bộ, công chức, viên chức, quân đội, công an, đoàn thể, đặc biệt là đội ngũ sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. Hải Dương đã thực hiện nhanh, quyết liệt tất cả các chỉ đạo của Trung ương.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Hải Dương phải luôn đặt trong tình trạng báo động ảnh 1 Thứ trưởng Y tế - ông Nguyễn Trường Sơn cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra các cơ sở cách ly, phong tỏa ngày 18/2.

Sau khi kiểm tra tại một số khu cách ly tập trung, nhà máy, bệnh viện dã chiến, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, cơ bản thấy yên tâm về công tác chống dịch của Hải Dương hiện nay, trong đó có các hoạt động cách ly tập trung. Hải Dương cũng đang thực hiện tốt việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trường Sơn lưu ý với những nơi nguy cơ cao như huyện Cẩm Giàng, Công ty Kagaku Việt Nam, thành phố Hải Dương, hệ thống y tế phải luôn đặt vào tình trạng báo động, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng thuộc diện cách ly.

Đặc biệt, những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở trong cộng đồng. Người sau khi cách ly tập trung phải được hướng dẫn cách ly tại nhà đủ 14 ngày.

Trưởng Đoàn công tác Bộ Y tế cũng lưu ý, cần tập trung nguồn lực cho việc xét nghiệm nhanh. Nếu tỉnh cần giúp đỡ phải đề xuất ngay, Bộ Y tế đã thống nhất với thành phố Hà Nội có thể hỗ trợ Hải Dương.

“BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương cũng cần có chỉ đạo cụ thể để các doanh nghiệp đánh giá mức độ an toàn, xây dựng các tình huống xử lý khi có ca dương tính SARS-CoV-2. Quy rõ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong việc đảm bảo sức khỏe công nhân”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, tính đến cuối chiều 18/2, toàn tỉnh ghi nhận 576 ca dương tính SARS-CoV-2. Riêng ngày 18/2, địa phương ghi nhận thêm 18 ca dương tính SARS-CoV-2.

Trong đó, Cẩm Giàng (13 ca), Chí Linh (2 ca), các huyện Nam Sách, thị xã Kinh Môn và thành phố Hải Dương mỗi nơi ghi nhận một ca.

MỚI - NÓNG