Thừa Thiên -Huế: Lại xảy ra tai biến y khoa chết người

Bệnh viện đa khoa trực thuộc TTYT Hương Trà, nơi vừa xảy ra vụ chết người nghi do sốc thuốc kháng sinh
Bệnh viện đa khoa trực thuộc TTYT Hương Trà, nơi vừa xảy ra vụ chết người nghi do sốc thuốc kháng sinh
TPO - Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế xảy ra liên tiếp các sự cố y khoa nghiêm trọng, làm 3 người tử vong.

Chiều 20/12, nguồn tin từ Sở Y tế tỉnh TT-Huế cho biết, vừa nhận được báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế (TTYT) thị xã Hương Trà xác nhận một nữ bệnh nhân tử vong khi điều trị tại trung tâm này nghi do bị sốc thuốc. Đây là trường hợp tử vong thứ 3 do tai biến y khoa xảy ra tại các cơ sở y tế trên địa bàn TT-Huế chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng qua.

Nạn nhân vừa tử vong tại TTYT Hương Trà là chị Trần Thị Mỹ H. (32 tuổi, trú phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà). Bệnh nhân H. nhập viện vào chiều 8/12, với các triệu chứng của bệnh viêm ruột thừa. Sau quá trình theo dõi, vào ngày 14/12, chị H. được phẫu thuật và bệnh tình tiến triển tốt, sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện một ngày sau đó. Tuy nhiên, trong ngày 14/12, bệnh nhân H. bị sốt và có triệu chứng ngứa, nóng trong người nên được các y bác sĩ tiến hành hội chẩn và cho bệnh nhân uống một loại kháng sinh.

Sau đó, H. có dấu hiệu bị sốc thuốc nặng, nên TTYT Hương Trà chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2) để cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, TTYT Hương Trà có báo cáo sơ bộ gửi Sở Y tế TT-Huế, đồng thời, cử cán bộ đến thăm hỏi gia đình nạn nhân. Theo Giám đốc TTYT thị xã Hương Trà Lê Đình Thao, loại thuốc mà bệnh nhân H. được cho uống và nghi gây sốc dẫn tới tử vong là kháng sinh chống nhiễm trùng Levofloxacin. 

Trước đó, vào tối 3/12, tại TTYT huyện Phú Lộc cũng xảy ra một sự cố y khoa nghiêm trọng làm sản phụ Nguyễn Thị T. (23 tuổi, ngụ xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, TT-Huế) tử vong do băng huyết nặng sau sinh. Con trai chị T. ngay sau khi sinh cũng bị tử vong cùng đêm 3/12, do bị ngạt. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Lập từng cho biết, đây là một sự cố y khoa nghiêm trọng.

Vụ việc sau đó được Bộ Y tế lưu ý chỉ đạo, yêu cầu Sở Y tế TT-Huế báo cáo, làm rõ. Cũng từ vụ việc hai mẹ con tử vong thương tâm này, hiện cơ quan điều tra huyện Phú Lộc đã thụ lý vào cuộc điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG