Thực hư virus lạ gây ho sốt dẫn đến tử vong

Phổi của bệnh nhân V. đã ổn định hơn sau hai ngày điều trị tại khoa ICU BV Chợ Rẫy.
Phổi của bệnh nhân V. đã ổn định hơn sau hai ngày điều trị tại khoa ICU BV Chợ Rẫy.
Tin đồn virus lạ gây chết người chỉ trong vòng hai ngày khiến dư luận hoang mang.

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin một đạo diễn VTV bị virus lạ tấn công, hiện chưa biết là virus gì. Phổi của bệnh nhân V. đã hỏng 70% và đang hôn mê, điều trị đặc biệt tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy. Hiện tại các bác sĩ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân để xác định chính xác căn bệnh.

Cũng theo thông tin của nhiều người quen biết với anh V., từ đầu năm đến nay, có một số ca tương tự và những ca này đều tử vong sau 1-2 ngày nhập viện. Khi bị con virus lạ tấn công, bệnh nhân sẽ có các triệu chứng sốt, ho giống bị cúm hoặc viêm phổi thông thường nên khó lòng biết được để ngăn chặn ngay từ đầu.

Để xác thực thông tin về loại virus lạ này, chiều 12/9,  bác sĩ Phạm Minh Huy, khoa Hồi sức cấp cứu (ICU), Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM xác nhận đạo diễn VTV đang điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Bệnh nhân V. được xác định bị viêm phổi cộng đồng, nghi ngờ do virus nhưng xét nghiệm các loại virus đều âm tính.

Cụ thể, bệnh nhân vào điều trị tại một BV khác ở TP.HCM vào ngày 6/9, sau đó chuyển đến khoa Hô hấp, Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 7/9. Tại đây bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi cộng đồng, chậm đáp ứng với điều trị, kèm theo giảm tiểu cầu chưa rõ nguyên nhân. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, cho thở máy.

Đến ngày 10/9, bệnh nhân được đưa lên khoa Hồi sức cấp cứu (ICU) cùng với các chẩn đoán viêm phổi cộng đồng tiến triển nhanh, giảm tiểu cầu chưa rõ nguyên nhân, sốt rất cao, phổi trắng hai bên và hầu như không thở được.

“Từ đầu cho đến bây giờ chúng tôi vẫn nghi ngờ bệnh nhân bị viêm phổi do virus vì diễn tiến bệnh của người này có sốt, ho khan, đau nhức toàn thân, kèm theo tiêu chảy, bạch cầu máu không tăng, giống hoàn toàn với biểu hiện của nhiễm virus toàn thân. Tuy nhiên, qua các xét nghiệm, kết quả đều âm tính với tất cả loại virus cúm A như Aviana, H1N1 hay H5N1” - bác sĩ Huy cho biết.

Mặc dù không xác định được loại virus nào nhưng ngay từ khi vào điều trị bệnh nhân đã được dùng các loại thuốc kháng virus và tình trạng bệnh nhân này đáp ứng rất tốt với các điều trị virus. Do đó, bây giờ khẳng định có virus lạ hay không rất khó.

Theo bác sĩ Huy, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, một số trường hợp bệnh nhân bị viêm phổi nghi ngờ do virus nhưng không tìm thấy virus nào cũng được điều trị kháng virus như vậy, vì nếu đánh càng sớm khả năng điều trị thành công sẽ càng cao.

“Điển hình như trường hợp bệnh nhân V., khi vào viện phổi rất xấu, phải thở máy và dùng oxy liều cao nhất mới đạt mức oxy cần thiết trong máu. Tuy nhiên, một phần nhờ vào cơ địa bệnh nhân tốt nên sau nhiều ngày điều trị phổi đã hồi phục ổn định, chụp X-quang thấy phổi hồi phục hơn, giảm từ từ những hỗ trợ của máy để cai máy thở cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, ổn định, tiên lượng tốt, tuy nhiên vẫn phải theo dõi diễn tiến” - bác sĩ Huy cho biết.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.