Thuốc hỗ trợ “yêu”

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Chuyện “yêu” từ xưa tới nay vẫn là một nhu cầu thiết yếu cho việc hưởng thụ cuộc sống của con người, nó cũng vừa là cách thức để con người duy trì nòi giống…

Chuyện “yêu” từ xưa tới nay vẫn là một nhu cầu thiết yếu cho việc hưởng thụ cuộc sống của con người, nó cũng vừa là cách thức để con người duy trì nòi giống… Nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà không phải ai cũng hưởng thụ nó một cách trọn vẹn và hoàn hảo nên cần đến sự trợ giúp của thuốc. Vậy đó là những loại thuốc nào?

Có nhiều loại thuốc tác động vào các khâu làm cho nam giới lấy lại phong độ, hăng hái, mạnh mẽ trong chuyện này thể hiện bằng tăng ham muốn, hưng phấn và khoái cảm… Nhưng tổng kết lại thì có thể chia chúng làm hai nhóm chính: nhóm thuốc có tác dụng “thổi lửa” vào cuộc yêu và nhóm thuốc “giữ lửa” trong cuộc yêu.

Thuốc thổi lửa cho cuộc yêu

Nội tiết tố: Testosteron hay androgen là loại thuốc thổi lửa thông qua nhiều cơ chế. Thứ nhất, chúng làm tăng ham muốn tình dục thông qua việc tăng các đáp ứng với các kích thích, thứ hai nó làm tăng tổng hợp sợi cơ và làm mạnh các tế bào cơ trơn thành mạch giúp cho thành mạch đàn hồi, sức chứa máu trong xoang hang của dương vật nhiều lên, cương cứng lên. Ngoài ra các tác dụng khác của testosteron làm tăng mật độ xương, làm tăng tổng hợp sợi cơ vân cho hoạt động yêu thêm mạnh mẽ, dẻo dai... Hiện có rất nhiều chế phẩm testosteron cho nam giới như:

Dạng đường uống: có tác dụng bổ sung testosteron khá tốt và tiện lợi các chế phẩm hay được dùng là provironum, andriol...

Dạng tiêm: ở dạng này phần lớn là các chế phẩm tan trong dầu có tác dụng kéo dài nên người bệnh chỉ cần tiêm bắp tháng một lần như sustanon, durabolin...

Dạng cấy dưới da: dạng này có tác dụng kéo dài hàng nửa năm, nhưng  một nhược điểm của phương pháp này là phải làm một phẫu thuật nhỏ đưa viên thuốc vào dưới da. Hơn nữa quá trình này hay bị kích ứng da, nhiễm trùng.

Dạng bôi ngoài da: các chế phẩm thường dùng là testoderm, androderm, androgel... các chế phẩm này hấp thu nhanh qua da và cũng là loại thuốc được ưa dùng vì tiện sử dụng.

Thuốc giãn mạch dương vật trực tiếp: Bao gồm các thuốc papaverin, alprostadil (caverject)... Nhóm thuốc này có tác dụng giãn mạch dương vật khi được dùng tại chỗ (đặt trong ống niệu đạo hoặc tiêm trực tiếp vào vật hang). Ưu điểm của nhóm này là giãn mạch tốt dẫn tới cương cứng tốt kể cả khi không hoặc có ít kích thích tình dục. Nhược điểm của thuốc là thời gian tác dụng ngắn chỉ trong vòng 1-2 tiếng là hết tác dụng. Hơn nữa thuốc còn có tác dụng phụ khác như loét niệu đạo, cương đau dương vật kéo dai.... chính vì thế hiện nhóm thuốc này ít được dùng.

Viagra và các thuốc ức chế PDE5 khác: Ra đời những năm 90 của thế kỷ trước, viagra là một cuộc cách mạng trong điều trị bệnh rối loạn cương cho nam giới. Hàng triệu nam giới trên thế giới này đã xóa được cảnh ê chề khi không phục vụ người bạn đời của mình hạnh phúc. Họ đã tự tin lên khi dùng những viên thuốc này. 

Cơ chế của thuốc là làm giãn mạch dương vật thông qua việc ức chế men PDE5, men này nếu bị kích hoạt nó sẽ làm xìu dương vật thông qua co các mạch máu xoang hang. Hiện nay đã có nhiều phiên bản mới hơn viagra ra đời, chúng có một số ưu điểm hơn phiên bản cũ là có thời gian tác dụng dài hơn (cialis có tác dụng 36 tiếng) hay levitra có thời gian tác dụng nhanh (17 -20 phút) hơn nữa chúng lại có ít tác dụng phụ hơn vì có tác dụng chọn lọc hơn trên PDE5. 

Hiện nay nhóm thuốc này vẫn là thuốc đầu bảng trong điều trị rối loạn cương và chưa có một nhóm nào có thể sánh được bằng nhóm này, tính trên cả hai mặt tạo sự cương tốt và cả độ “phê” - khoái cảm tình dục.

Các thuốc hỗ trợ: Trước khi các thuốc tân dược ra đời, có rất nhiều thuốc loại thảo dược đã được coi như là cứu cánh của nam giới, có thể kể ra rất nhiều loại, mỗi dân tộc đều có một vài loại thảo dược khác nhau. Ở Việt Nam và ở Trung Quốc vẫn tương truyền về những thứ thảo dược, đông dược của tình yêu như dâm dương hoắc, kỷ tử, bìm bìm, đông trùng hạ thảo, tắc kè, cá ngựa, lộc nhung... 

Mỗi loại thảo dược, đông dược đều có những giai thoại liên quan đến việc làm gia tăng hoạt động tình dục riêng của nó. Ví dụ, dâm dương hoắc là loại cây mà con dê hay ăn, ăn vào thì chúng làm chuyện ấy rất sung mãn, hay con cá ngựa vì nó có thời gian ôm bạn tình rất dài nên người ta cho rằng việc dùng cá ngựa sẽ có tác dụng trên người... 

Chính vì những giai thoại liên quan đến hoạt động tình dục như thế đã giúp một tác động tâm lý rất tốt cho quý ông nhưng dưới ánh sáng của khoa học thực nghiệm người ta đã phân tích tỷ mỷ các đông - thảo dược trên và tìm thấy trong đó có rất nhiều acid amin, khoáng chất có tác dụng tốt cho việc làm tăng hưng phấn, tăng đáp ứng các kích thích thần kinh, tăng sản sinh hormon như lysin, tryptophan, ornithine, Zn, arginine, leucine...

 Đặc biệt là L-arginine, chất này khi được hấp thu và chuyển hóa trong cơ thể ngoài việc nó giải phóng ra năng lượng giúp cơ thể hoạt động mạnh mẽ nó còn giải phóng ra chất NO, chất có tác dụng làm giãn mạch dương vật gây cương cho quí ông.

Thuốc giữ lửa yêu

Đó là các thuốc có tác dụng làm chậm quá trình xuất tinh, từ đó kéo dài thời gian yêu (còn gọi là thuốc chữa xuất tinh sớm). 

Hiện nay việc chữa xuất tinh sớm vẫn còn đang gặp một số khó khăn vì chưa có thuốc nào chính thức được FDA phê chuẩn cho việc điều trị bệnh lý này do các thuốc vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, mặc dù phần lớn các thuốc này đã sẵn có mặt trên thị trường để điều trị các bệnh tâm thần khác như bệnh trầm cảm, hưng thần... Nhưng các nhà tình dục học, nam học đã lợi dụng “tác dụng phụ” của  những thuốc này để điều trị cho bệnh nhân xuất tinh sớm. Đó là:

Nhóm thuốc chống trầm cảm: amitriptyline, anafril, các thuốc ức chế tái hấp thu có chọn lọc serotonine (serotonin selective reuptake inhibitor- SSRI) đều được cho là có tác dụng tốt trên xuất tinh sớm. Các nghiên cứu tiền lâm sàng đã chỉ ra rằng các thuốc trên có tác dụng tái hấp thu trở lại chất serotonin và làm cho chất này tăng cao và lâu ở synap kèm theo chúng kích hoạt một số receptor sau synap (các receptor này có tác dụng nâng cao ngưỡng xuất tinh lên từ đó thuốc có tác dụng làm xuất tinh chậm lại).

Các thuốc tê tại chỗ: như lindocain, prilocain dạng kem bôi, dạng xịt làm giảm, mất cảm giác tại chỗ (đầu dương vật) nhưng không làm hưng phấn thần kinh trung ương giảm nên nam giới vẫn vào trận tốt, lửa yêu không bị thổi bùng quá mức và không bị đốt hết quá nhanh do đó cuộc yêu được lâu.

Thuốc hỗ trợ “yêu” ảnh 1

Nhưng cần dùng theo đơn của bác sĩ.

Cần lưu ý khi dùng

Các thuốc trên chỉ giúp cho người suy giảm chức năng tình dục cải thiện được một phần khả năng tình dục chứ không có tác dụng làm tăng khả năng hoạt động tình dục trên người khỏe mạnh.  Hiện nay, do việc quảng cáo, PR hình ảnh của các sản phẩm trên quá mức công dụng của thuốc làm cho người dân tò mò, tìm mua dùng, hậu quả là dùng phải thuốc giả, thuốc kém chất lượng, dùng sai mục đích nên có trường hợp dở khóc dở cười sau khi uống thuốc vào mà “cậu nhỏ” cứ “chào cờ” mãi mà không “xuống” được... 

Đây là một tai biến nguy hiểm, vì nếu không được cấp  cứu kịp thời, sẽ gây hoại tử và “cậu nhỏ” sẽ bị hỏng vĩnh viễn. Nhiều trường hợp  tự ý dùng thuốc, đặc biệt là các thuốc không rõ nguồn gốc đã bị dị ứng thuốc, viêm loét, rỉ nước...

Có thể nói rằng, mỗi người bệnh có nguyên nhân gây bệnh khác nhau vì vậy không thể có một bài thuốc hay loại thuốc nào có thể chữa được mọi nguyên nhân. Để tránh hậu quả “tiền mất tật mang” khi có vấn đề về sức khỏe tình dục người bệnh cần đến các phòng khám về nam học- tiết niệu để được khám bệnh và dùng đúng thuốc, đem lại hiệu quả và sự an toàn cho mình.

BS. Nguyễn Bá Hưng

Theo Theo SKĐS
MỚI - NÓNG