Thuốc ngừa thai phối hợp hai pha - lựa chọn của phụ nữ hiện đại

Thuốc ngừa thai phối hợp hai pha - lựa chọn của phụ nữ hiện đại
TP - Mỗi năm có khoảng 1,5 triệu phụ nữ Việt Nam nạo phá thai và mỗi tuần có một phụ nữ trong số đó tử vong vì nạo phá thai không an toàn do mang thai ngoài ý muốn. Tình trạng nạo phá thai trở nên báo động trong khi các biện pháp tránh thai an toàn vẫn chưa thực sự là lựa chọn của chị em.

> Mỹ thu hồi thuốc tránh thai của hãng Pfizer

Báo động tình trạng phá thai

Tại hội thảo khao học “Ngừa thai nội tiết trong xã hội hiện đại” nhằm cập nhật phương pháp ngừa thai hiện đại do Chi Hội Y học sinh sản VN tổ chức mới đây, các chuyên gia cho biết, phụ nữ Việt Nam ở độ tuổi sinh sản có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất ở Đông Nam Á và là một trong những nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới.

Ước tính mỗi năm có khoảng 1,5 triệu phụ nữ phải dùng biện pháp nạo phá thai do mang thai ngoài ý muốn, trong đó phần lớn là do thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản.

Bác sĩ Phạm Việt Thanh- Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, nếu như năm 2008 TPHCM có hơn 70.000 trường hợp nạo phá thai tại các cơ sở y tế công lập thì đến năm 2009 số ca nạo phá thai đã tăng lên 80.000 ca và trong năm 2011 đã có 91.000 ca phải bỏ thai nhi.

Tại BV Phụ sản Từ Dũ, mỗi năm có khoảng 20 nghìn ca nạo phá thai, trong đó 80% người chưa lập gia đình và 40% là trẻ vị thành niên. Theo Tiến sĩ- bác sĩ Lê Thị Thu Hà- Trưởng khoa Khám thai BV Từ Dũ, tình trạng phá thai gia tăng kéo theo nhiều hệ lụy đối với phụ nữ, trong khi các biện pháp tránh thai hữu hiệu vẫn chưa được sử dụng phổ biến.

“Tai biến từ nạo phá thai như gây băng huyết, nhiễm trùng, sót nhau, thủng tử cung... ngày một gia tăng theo số ca nạo phá thai”. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hà, tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phải bỏ thai vẫn chưa dừng lại do các biện pháp tránh thai chưa được nhiều phụ nữ lựa chọn sử dụng.

“Liều thuốc” mới cho việc phòng tránh thai

Theo thống kê từ Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam có đến 35% phụ nữ sử dụng các biện pháp phòng tránh thai nhưng kết quả lại không như mong đợi. Lý do được cho là thuốc tránh thai không hiệu quả, gây ra nhiều phản ứng phụ không mong muốn.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó chủ tịch Chi Hội y học sinh sản Việt Nam, thuốc viên ngừa thai phối hợp ra đời từ những năm 1960 và cho đến nay vẫn là lựa chọn tối ưu cho phụ nữ.

Tuy nhiên, thuốc viên ngừa thai phối hợp chứa progestogen thế hệ cũ và hàm lượng estrogen cao đã gây ra nhiều tác dụng phụ khiến cho nhiều phụ nữ ngưng sử dụng hoặc chuyển sang thuốc khác.

“Đó cũng là lý do mới đây thuốc viên ngừa thai phối hợp hai pha tăng giảm liều ra đời”- bác sĩ Phượng thông tin. Thuốc viên ngừa thai hai pha tăng giảm liều là thuốc được bào chế theo chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ, trong đó 7 viên thuốc đầu của chu kỳ uống thuốc có thành phần estrogen trội và 15 viên tiếp theo có thành phần progestrogen trội. Điều mà những thuốc viên tránh thai phối hợp một pha trước đó không có.

Nghiên cứu trên 183 người có mụn trứng ca trước sử dụng thuốc viên tránh thai hai pha tăng giảm liều và sau 4 chu kỳ, cho thấy 50% phụ nữ đã giảm mụn rõ rệt.

“Sau 6 tháng nghiên cứu 250 phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh và ở độ tuổi sinh đẻ dùng thuốc viên tránh thai phối hợp 2 pha tăng giảm liều cũng cho thấy chỉ có 1 trường hợp có thai do uống thuốc không đúng chỉ dẫn, còn lại không có phụ nữ nào thất bại khi dùng thuốc này đúng theo hướng dẫn” - bác sĩ Ngọc Phượng nói về những ưu điểm mà thuốc tránh thai 2 pha mang lại.

Với sự kết hợp hai thành phần estrogen và progestogen hai pha gần gũi với sinh lý kinh nguyệt tự nhiên của người phụ nữ, thuốc không chỉ có tác dụng ức chế rụng trứng, mang lại hiệu quả tránh thai cao mà còn có những lợi ích khác như điều trị hữu hiệu mụn trứng cá, kiểm soát tốt chu kỳ kinh.

Đây là tín hiệu vui cho chị em phụ nữ trong việc lựa chọn một biện pháp ngừa thai hiệu quả, đồng thời lại có tác dụng kép là giúp chăm sóc làn da, vừa bảo vệ hạnh phúc gia đình, vừa lưu giữ lại nét thanh xuân. Rõ ràng, thuốc viên ngừa thai phối hợp hai pha đang trở thành lựa chọn đúng đắn của phụ nữ hiện đại ngày nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.