Thuốc statin giúp cải thiện chức năng cương dương

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tiến sĩ John B. Kostis - Trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Trường Y khoa Rutgers Robert Wood Johnson, Đại học Rutgers (New Brunswick, bang New Jersey, Mỹ) cho rằng, tỷ lệ gia tăng chức năng cương dương ở nam giới được ghi nhận sau khi dùng thuốc statin là khoảng 25%, tương tự thuốc viagra, cialis hay levitra.

Trong nghiên cứu, các đối tượng tham gia là nam giới gặp cả hai bệnh gồm suy giảm chức năng cương và lượng cholesterol cao. Các nhà khoa học ghi nhận chức năng cương dương của các bệnh nhân dùng thuốc statin đã tăng đáng kể, đến 25%.

Nguyên nhân giúp thuốc statin chữa chứng rối loạn cương dương là nhờ vào việc thuốc này giúp giãn nở các mạch máu, cải thiện lưu lượng máu đến dương vật. Nam giới gặp vấn đề về cương dương thường gặp trục trặc ở lượng máu đến dương vật.

Các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên rằng, bệnh nhân dùng thuốc statin để chữa chứng suy giảm chức năng cương dương cần phải được bác sĩ chuyên khoa tư vấn trước.

Theo Anh Lan

Theo Sức khỏe đời sống
MỚI - NÓNG