Tỉ lệ mắc sốt xuất huyết của Đà Nẵng cao nhất nước

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế tình hình sốt xuất huyết tại Đà Nẵng. Ảnh; Dân Trí
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế tình hình sốt xuất huyết tại Đà Nẵng. Ảnh; Dân Trí
TP - Ngày 4/8, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn.

Ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho hay tình hình SXH đang diễn biến rất phức tạp. Đà Nẵng là địa phương có số ca mắc SXH nhiều thứ tư trên cả nước, sau TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Bình Dương. Hiện Đà Nẵng ghi nhận hơn 4.900 ca, trong đó 4.700 ca nhập viện. Theo tỉ lệ  mắc/100.000 dân thì Đà Nẵng cao nhất cả nước.

Báo cáo với đoàn công tác, Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng cho hay tính tới thời điểm này tất cả các quận huyện trên địa bàn đều có xu hướng gia tăng SXH, điển hình như quận Thanh Khê tăng 150%, Liên Chiểu tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 7 tháng đầu năm, ghi nhận 276 ổ dịch, riêng tuần gần đây nhất (23 – 30/7) có 7 ổ dịch. Trung tâm Y tế dự phòng cũng nêu thực tế dù chính quyền và các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, phòng chống SXH nhưng người dân vẫn chưa hoàn toàn ý thức. Đặc biệt một số hộ không đồng tình phun thuốc, loại bỏ các vật dụng chứa nước, khó làm việc với một số công trường…

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.