Tiên lượng sống chỉ 1%, nam thanh niên được cứu sống ngoạn mục

TPO - Bệnh nhân nhập viện sau một vụ tai nạn giao thông trong tình trạng sốc đa chấn thương, vỡ khung chậu, gãy xương đùi, tiên lượng chỉ 1% được cứu sống.

Ngày 8/8, Đại tá, Tiến sĩ, BS Trần Lê Đồng, Phó giám đốc BV Quân Y 175 cho biết BV đã cứu sống thành công bệnh nhân Đ.N.H (24 tuổi, ngụ Hiệp Thành, quận 12) nguy kịch do tai nạn giao thông.

Cụ thể, bệnh nhân được đưa đến BV cấp cứu trong tình trạng sốc đa chấn thương, vỡ khung chậu, tổn thương toàn bộ vùng trực tràng hậu môn, gãy xương đùi, tiên lượng rất nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các BS của nhiều chuyên khoa đã được huy động, tích cực cấp cứu cho bệnh nhân. Một tuần sau cấp cứu, bệnh nhân H bắt đầu xuất hiện tình trạng chảy máu nhiều ở vùng hậu môn. “Chúng tôi nhận định đây là trường hợp tổn thương mạch máu vùng trực tràng cần được phẫu thuật.  Tuy nhiên sức khỏe của bệnh nhân rất yếu, không cho phép tiến hành phẫu thuật. Bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành thủ thuật nút mạch cầm máu cấp cứu thành công.”, BS Đồng cho biết.

Tiên lượng sống chỉ 1%, nam thanh niên được cứu sống ngoạn mục ảnh 1 Đại tá, Tiến sĩ, BS Trần Lê Đồng, Phó giám đốc BV Quân Y 175  thông tin về trường hợp bệnh nhân

Cũng theo BS Đồng, tổn thương mà nam bệnh nhân gặp là một dạng tổn thương phức tạp, xương chậu bị vỡ dạng hiếm gặp, khó khăn cho việc di chuyển cũng như phục hồi. Thậm chí lúc tiếp nhận bệnh nhân, các BS đều cho rằng bệnh nhân chỉ còn 1% cơ hội được cứu sống.  Thành công trong điều trị bệnh nhân này là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các khoa chuyên môn của bệnh viện.

 Đến thời điểm này, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục.

Tiên lượng sống chỉ 1%, nam thanh niên được cứu sống ngoạn mục ảnh 2

Hiện bệnh nhân đã có thể xuất viện

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...