Tiết lộ nhóm đối tượng dễ mắc ung thư

Hầu như không có mối liên hệ giữa mức độ đói nghèo va các dạng ung thư mới. Ảnh minh họa.
Hầu như không có mối liên hệ giữa mức độ đói nghèo va các dạng ung thư mới. Ảnh minh họa.
Ung thư không phải là bệnh của riêng ai. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy có mối liên hệ giữa căn bệnh và mức thu nhập bình quân.

Phát hiện trên được công bố trên Tạp chí Ung thư. Nội dung nghiên cứu cho thấy, một số dạng ung thư thường tấn công những đối tượng nghèo sống ở vùng cao so với người nghèo sống ở vị trí thấp. Để có được kết luận này, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích gần 3 triệu khối u được chẩn đoán ở dân cư sống ở 16 quốc gia khác nhau từ năm 2005 - 2009.

Các nhà nghiên cứu xác định tỷ lệ hộ nghèo của dân cư dựa trên kết quả điều tra dân số và phân loại khối u thành bốn nhóm dựa trên mức độ kinh tế của họ.

Nhìn chung, hầu như không có mối liên hệ giữa mức độ nghèo đói và các dạng ung thư mới. Nhưng đối với các dạng ung thư phổ biến, có tới 32/39 loại rơi vào những người này.

Ung thư thanh quản, cổ tử cung, dương vật và ung thư gan và Kaposi sarcoma tấn công chủ yếu đối tượng sống trong vùng cao nghèo. Trong khi đó, nguy cơ tinh hoàn, tuyến giáp, ung thư da không epthileial và khối u ác tính thường cao hơn ở người nghèo sống ở khu vực thấp.

Bên cạnh đó, tình trạng kinh tế dường như ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ lệ mắc bệnh và khả năng tử vong vì nó.

Francis Boscoe đến từ Trung tâm Ung thư New York nói: “Người giàu có nguy cơ mắc bệnh cao hơn song lại ít chết vì nó. Trái lại, người nghèo có tỷ lệ mắc bệnh thấp song dễ tử vong”.

Theo Lê Nguyệt

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG