Tình dục dễ dãi, gái trẻ cũng vô sinh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Những "cuộc vui" thiếu trách nhiệm đã khiến nhiều nữ sinh có thai ngoài ý muốn rồi nạo phá liên tục. Hậu quả là để lại một con số không nhỏ những người vợ trẻ không thể có con vì vô sinh. Bi kịch bắt đầu từ đây.

Mất một nửa khả năng làm mẹ vì thiếu hiểu biết

Bệnh viện phụ sản Trung ương mỗi ngày có hàng trăm cặp vợ chồng đến khám hiếm muộn, trong đó có nhiều cặp vợ chồng trẻ mới cưới từ 1 - 2 năm nhưng không thể có con. Bước ra từ phòng khám, mồ hôi nhể nhãi, nét mặt buồn sầu, cô gái trẻ cầm một tập hồ sơ dày cộm đủ các loại xét nghiệm đi ra. Cô gái trẻ tên là T.M.T, 25 tuổi, kết hôn hơn 1 năm nhưng vẫn chưa có con, mặc dù T. đã đi khám và uống thuốc nhiều nơi.

T. khó có con là hậu quả của việc T. và chồng hiện tại đã sống thử với nhau từ thời sinh viên. Trong khoảng thời gian đó, T. có thai ngoài ý muốn 2 lần. Vì đang học lại sợ bố mẹ mắng nên T. đã phải tự đi phá thai.

Đưa vợ đi khám hiếm muộn, anh Tuấn Anh, 27 tuổi, quê ở Bắc Ninh cũng buồn rầu cho biết, kết hôn hơn 2 năm nhưng khả năng có con của vợ chồng anh dường như vô vọng. Tuấn Anh chia sẻ: "Mình và vợ vốn yêu nhau từ hồi cấp 3, lên đại học, rồi cùng học ở Hà Nội. Do xa gia đình, nên cả hai sống với nhau như vợ chồng. Trong một lần không dùng biện pháp, cô ấy đã có thai. Lúc đó, hai đứa đều rất lo lắng, sợ hãi, cô ấy đã khóc rất nhiều".

Tuấn Anh lặng người một lúc rồi nói tiếp: "Sau khi cả hai đứa suy đi tính lại thì đã quyết định bỏ thai vì sợ bố mẹ biết. Nhưng không ngờ, khi đi phá thai thì bác sỹ kết luận vợ mình mang thai ngoài tử cung, không thể phá bỏ thông thường mà phải cắt ống dẫn trứng trái do phôi thai bám vào. Nếu không phẫu thuật kịp thời, cô ấy có khả năng bị vỡ thai, chảy máu không cầm được và tử vong".

Lúc đó Tuấn Anh không có tiền để người yêu phẫu thuật nên đã phải bán xe máy, máy tính, điện thoại để cô nhanh chóng nhập viện. "Sau ca phẫu thuật, cô ấy đã khóc rất nhiều. Lỗi tại tôi, nên tôi đã nói với cô ấy rằng mất 50% chưa hẳn là mất hết khả năng làm mẹ. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này, sẽ cùng cô ấy cố gắng để có con sau khi cưới" - Anh Tuấn Anh thổ lộ thêm.

Sau khi cưới, Tuấn Anh và vợ tháng nào cũng phải đến bệnh viện để khám và thực hiện biện pháp hỗ trợ sinh sản IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung-PV). Cả hai không dám nói với gia đình nên việc chậm con khiến họ bị áp lực rất lớn mà không thể giải thích.

Mặc dù đã 5 lần sử dụng biện pháp IUI nhưng D.T.H, 26 tuổi vẫn cười khi được hỏi, cô cho biết: "Mình cười vì mình đã khóc nhiều, hy vong nhiều rồi cũng thất vọng nhiều. Giờ cứ cố gắng cười cho đời thêm tươi một tí. Cũng do phá thai nhiều nên mình đã bị u nang buồng trứng. Đã phẫu thuật rồi, nhưng vẫn không thể có con mặc dù 5 lần sử dụng IUI. Giờ cách cuối sắp tới mình sử dụng là phương pháp thụ tinh nhân tạo".

Tình dục bừa, hậu quả nghiêm trọng

Tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam trong năm 2013 tăng cao nhưng theo các nghiên cứu của các bác sĩ thì nguyên nhân gây vô sinh của nước ta lại rất khác với thế giới. Nếu như ở thế giới các trường hợp vô sinh của họ chủ yếu do béo phì, buồng trứng, lớn tuổi,… thì ở Việt Nam ngoài những nguyên nhân vô sinh từ những tổn thương từ nhỏ hay trải qua phẫu thuật bộ phận sinh dục, còn lại là do quan hệ tình dục bừa bãi gây viêm nhiễm dương vật và âm đạo.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Viết Tiến, nghiên cứu cấp quốc gia mới nhất cho thấy tỉ lệ vợ chồng Việt vô sinh hiện đang ở mức 7,7%, trong đó có 3,9% vô sinh nguyên phát và 3,8% là vô sinh thứ phát. Theo Thứ trưởng Tiến, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vô sinh ở phụ nữ là viêm nhiễm đường sinh dục gây tắc vòi tử cung. Việc quan hệ tình dục sớm và bừa bãi, thiếu kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản khiến phụ nữ trẻ dễ viêm nhiễm.

Ngoài ra, nạo phá thai nhiều lần cũng khiến niêm mạc tử cung mỏng, giảm khả năng thụ thai. Có trường hợp do nạo hút nhiều lần mà phôi thai không thể làm tổ, thường xuyên bị sảy thai tự nhiên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người phụ nữ.

Độ tuổi quan hệ tình dục của nam cũng khá sớm. Điều đáng buồn là họ lại có rất ít kiến thức về sức khỏe sinh sản. Họ chỉ quan tâm đến quan hệ làm sao để bạn gái không mang thai, cách quan hệ lâu xuất tinh,…mà không hề nghĩ đến những bệnh truyền nhiễm khác cũng lây lan qua đường tình dục, dẫn đến tình trạng tinh trùng yếu, tắc ống dẫn tinh,.... Kết quả khi đã qua thời gian ăn chơi quay lại với cuộc sống gia đình thì nhận lấy những "trái đắng" như vô sinh, hiếm muộn.

Dù nguyên nhân vô sinh do nam hay nữ thì cũng là nỗi đau chung của các cặp vợ chồng và cả những người thân. Đây quả thực là một tình trạng đáng báo động trong giới trẻ, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng của vấn đề.

Theo Theo Báo Pháp Luật
MỚI - NÓNG