Tình trẻ 'chạy làng', cô chủ gạt nước mắt mang bầu về quê

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Bác thực sự thông cảm với nỗi lo lắng khi cháu mang hậu quả cuộc tình nông nổi về quê với má, nhưng cháu không nên vì quá suy nghĩ đến việc luỵ phiền đó mà chịu đựng một mình rồi làm điều dại dột là mang thêm tội với gia đình, với đứa con chưa ra đời.

Việc cần làm với cháu lúc này, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cô chủ quán cắt tóc và mối tình 'sét đánh' với trai trẻ học nghề, là cố gắng hết sức để giữ cho mình được tỉnh táo. Chỉ có sự bình tĩnh, tỉnh táo mới có hy vọng để cháu thoát khỏi hoàn cảnh éo le, trắc trở mà cháu đang gặp phải hiện nay thôi cháu à.

Bác thực sự thông cảm với nỗi lo lắng khi cháu mang hậu quả cuộc tình nông nổi về quê làm phiền má cháu, nhưng cháu không nên vì quá suy nghĩ đến việc luỵ phiền đó mà chịu đựng một mình ở trên thành phố rồi làm điều dại dột là mang thêm tội với gia đình, với đứa con chưa ra đời của cháu đấy.

Dũng cảm lên, biết sai biết sửa, biết chấp nhận sự thật để có được giải pháp hợp tình hợp lý cho mình và cho con. Cháu cứ về quê với má của cháu vì không có người mẹ nào lại nỡ lòng quay lưng khi con cái của mình phạm sai lầm và đã biết ăn năn, hối hận.

Nếu có tình cảm thực sự với đứa con trong bụng mình thì cháu cần giữ gìn sức khoẻ để mẹ tròn con vuông, để cho con mình có cuộc sống bình an như những đứa trẻ khác. Còn nếu bất khả kháng không thể nuôi dạy được bé thì cháu hãy tìm đến một cơ sở uy tín, có trách nhiệm để gửi bé cho họ nuôi.

Mong cháu sáng suốt, nghị lực. Chúc cháu an lành và may mắn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.