Top đồ uống quen thuộc khiến đàn ông mất ham muốn 'yêu'

Top đồ uống quen thuộc khiến đàn ông mất ham muốn 'yêu'
Hãy cẩn thận khi uống trà bạc hà, soda, nước tăng lực và thậm chí cả cà phê, vì chúng có thể làm đàn ông mất ham muốn tình dục.

Cà phê. Cà phê không phải lúc nào cũng làm mất ham muốn tình dục ở nam giới. Việc nhấm nháp một tách cà phê trước khi sinh hoạt 1 – 3 giờ đôi khi còn làm tăng dũng khí của cánh mày râu. Tuy nhiên, việc lạm dụng đồ uống chứa nhiều phytoestrogen isoflavone (chất giống như loại hormone giới tính nữ) dễ dẫn đến giảm số lượng tinh trùng.

Không dừng lại ở đó, tiêu thụ nhiều cà phê còn dẫn đến hiện tượng nhức đầu, mệt mỏi, béo phì… Những vấn đề có thể “thổi tắt” ham muốn tình dục.

Trà bạc hà. Theo nghiên cứu được công bố trên Healthy Fellow, trà bạc hà tác động tiêu cực đến ham muốn tình dục của nam giới và phụ nữ. Nguyên nhân bởi trà bạc hà gây nên sự thay đổi nội tiết tố, giảm testosterone. Cụ thể, nó ảnh hưởng đến quá trình tiết androgen (hormon sinh dục) chịu trách nhiệm cho sự phát triển tuyến tiền liệt, túi tinh, cơ quan sinh dục nam, giọng nói, tóc…

Soda. Các nhà khoa học đến từ Đại học Copenhagen chỉ ra những người tiêu thụ một lít soda trở lên mỗi ngày có khả năng giảm tới 30% lượng tinh trùng so với người không dính dáng đến loại đồ uống này. Họ tin rằng lượng caffein trong nước ngọt là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng trên.

Soda chứa khá nhiều đường. Người thường xuyên thưởng thức chúng sớm muộn sẽ đối diện tình trạng béo phì, suy nhược. Các chai nhựa đựng soda cũng tiềm ẩn mối họa bisphenol A (hợp chất độc hại được phát hiện trong các sản phẩm làm từ nhựa). Khi đi vào cơ thể, chúng tác động mạnh mẽ, làm giảm số lượng cũng như chất lượng đám “tinh binh”.

Top đồ uống quen thuộc khiến đàn ông mất ham muốn 'yêu' ảnh 1

Nước tăng lực. Tuy được nhiều người ưa thích nhưng nước tăng lực dễ khiến bạn đầy hơi, khó chịu, ảnh hưởng đến chuyện “yêu đương”. Bên cạnh đó, trong nước tăng lực chứa thành phần quinin sẽ làm giảm hormon testosterone và giảm lượng tinh trùng, không thích hợp cho những người đang muốn có con.

Rượu. Nghiên cứu ở chuột được thực hiện bởi các chuyên gia trường Cao đẳng Y Kasturba, uống nhiều rượu làm giảm số lượng cũng như chất lượng tinh trùng.

Những người nghiện rượu thường có sự xáo trộn về các mối quan hệ xã hội, tinh thần giảm sút… Về lâu dài, những xáo trộn này gây nên giảm ham muốn làm “chuyện ấy” ở các quý ông.

Điều đặc biệt, các nhà khoa học Đan Mạch còn phát hiện thai phụ uống khoảng 4 đến 5 ly rượu mỗi tuần ảnh hưởng mạnh mẽ đến số lượng tinh trùng của bé trai sau này.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.