TP Hải Dương thêm 2 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2

Chốt kiểm soát COVID-19 tại thành phố Hải Dương. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Hải Dương
Chốt kiểm soát COVID-19 tại thành phố Hải Dương. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Hải Dương
TPO - Sáng 19/2, BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương thông tin, địa phương này ghi nhận thêm 2 ca nghi dương tính SARS-CoV-2 so với thống kê cuối chiều ngày 18/2.

Đó là N.Đ.T (trú phố Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu) là F1 của ca bệnh N.T.M.P (SN 1993). Trường hợp còn lại là V.V.C (SN 1989, trú xã Liên Hồng, làm tại Công ty Kagaku Cẩm Giàng) là F1 của ca bệnh N.V.D.

Ngay sau khi có thông tin, UBND phường Nhị Châu và xã Liên Hồng đã khẩn trương thiết lập vùng cách ly y tế xung quanh nơi ở của hai ca nghi nhiệm. Đồng thời truy vết F1, F2.

Theo BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương, ca bệnh N.T.M.P (SN 1993, trú phường Quang Trung, TP Hải Dương), là nhân viên phòng giao dịch Lê Thanh Nghị.

Các ngày 1-3/2, chị N.T.M.P đi kê khai tài sản của khách hàng ở huyện Tứ Kỳ. Có đưa khách đi công chứng tại số 38 Trần Bình Trọng, tiếp xúc trực tiếp với nhân viên phòng công chứng và khách hàng.

Ngày 4-5/2, cùng trưởng phòng đến thẩm định khách hàng tại 281 Ngô Quyền sau đó làm việc tại văn phòng.

Ngày 6/2, đi mua bia, đồ tại cửa hàng tạp hóa Long Xoan tại chợ Kho Đỏ, mua hoa tại cửa hàng trên phố Nguyễn Văn Linh. Chiều, đi cùng chồng tới lễ Đình Hàn Giang, TP Hải Dương. Có tiếp xúc với chị chồng, anh rể và các cháu.

Ngày 7/2, đưa con đi chợ hoa trên đường Nguyễn Văn Linh.

Ngày 8/2, làm việc tại trụ sở chi nhánh, có tiếp xúc khách hàng.

Ngày 9/2, làm việc tại phòng, báo cáo lãnh đạo phòng về trường hợp anh rể có tiếp xúc gần với F0 tại Công ty Silkroad tại khu công nghiệp Đại An. Tối cùng chồng ăn cơm tại nhà em họ ở quán trên đường Thanh niên.

Ngày 10/2, anh rể là ông N.Đ.T được chứng nhận là F2, cách ly tại nhà. Tối sang nhà họ hàng tại 36 Tiền Phong rồi về nhà.

Ngày 11/2, chiều cùng chồng đi tảo mộ tại nghĩa trang Cầu Cương. Khi về 2 vợ chồng qua chợ trên đường Thanh niên mua hoa rồi về nhà.

Ngày 12/2: sáng đi sang nhà họ hàng tại 30-36 Tiền Phong chúc Tết, qua nhà cô chồng tại khu Tân Kim. Chiều cùng với chị chồng và các cháu chúc tết họ hàng bên ngoại trong xóm Hàn Giang.

Ngày 13/2 làm cơm hoá vàng tại nhà sau đó cùng cả gia đình đi lễ tại chùa Tre ở khu Tứ Thông.

Chiều 15/2, ăn cơm cùng gia đình anh rể và chị chồng, gia đình 1 người bạn. Sau đó, chị N.T.M.P có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, ho, không sốt. Có đi mua thuốc cảm cúm tại hiệu thuốc ở đầu đường Lý Thường Kiệt.

Ngày 17/2, chiều đến cơ quan lấy mẫu xét nghiệm rồi quay về phòng làm việc in hồ sơ mang về nhà.

Chiều tối 18/2, Trung tâm y tế thành phố điều xe 115 chuyển lên Bệnh viện Đại học Y Hải Dương theo dõi điều trị.

Thông báo khẩn 20 điểm liên quan ca mắc COVID-19 ở Hải Dương, Hà Nội

Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã đến những địa điểm sau đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.
1. Ngân hàng Techcombank ở Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương vào khoảng 14h30’ đến 15h ngày 05/02/2021.

2. Khu vực cây ATM bên trong Ngân hàng Techcombank ở Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương vào khoảng 18h ngày 05/02/2021.

3. Quán cắt tóc Đức Anh của anh Lê Văn Thành ở thôn Qúy Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng trong khoảng thời gian từ 15h00 đến 17h00 ngày 10/02/2021.

4. Quầy bán kem đánh răng, quầy nước ngọt và quầy đông lạnh của siêu thị Intimex – đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào khoảng thời gian từ 14h00 đến 15h30 ngày 05/2/2021.

5. Quầy bánh kẹo, quầy nước ngọt và quầy đông lạnh siêu thị Intimex – đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào khoảng thời gian từ 9h đến 10h30 ngày 06/2/2021.

6. Khu vực cây xăng Vũ Long gần chân cầu Hàn thuộc P. Bình Hàn, TP Hải Dương vào khoảng thời gian từ 20h30 – 21h các ngày 27, 29, 31 tháng 01/2021; Ngày 02, 04, 06 tháng 02/2021.

7. Quán Karaoke Hương Sen ở Khu đô thị Việt Mỹ, TT Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong khoảng thời gian từ ngày 22/01/2021 đến hết ngày 28/01/2021.

8. Khu vực chợ Lê Xá bên trong làng Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào khoảng 9h đến 9h30 ngày 30/01/2021.

9. Cửa hàng tạp hóa nhà anh Vũ Văn Nhật ở ngã tư thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào khoảng 9h đến 9h15 ngày 07/2/2021.

10. Khu vực siêu thị mini nhà anh Trần Huy Toán ở thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào khoảng 9h30 đến 19h50 ngày 07/2/2021.

11. Quầy thuốc Nhật Anh ở thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào khoảng 10h đến 10h10 ngày 07/2/2021.

12. Quán vịt Miến Hương ở Bùi Thị Cúc, P. Trần Phú, TPHD và khoảng 16h- 17h30 ngày 27/01/2021.

13. Quầy bán cá của chị Đỗ Thị Huyền, sinh năm 1989 ở dưới gốc cây vú sữa cách ngã ba Điện Biên Phủ 20m bên trong Chợ Hồ Máy Sứ, TP Hải Dương trong khoảng thời gian từ 7h đến 13h các ngày từ 28/01/2021 đến 08/02/2021.

14. Quầy bán cá của chị Đỗ Thị Huyền, sinh năm 1989 ở đối diện cửa hàng bán gạo Bà Nhâm bên trong Chợ Tân Kim, TP Hải Dương trong khoảng thời gian từ 15h đến 20h các ngày từ 28/01/2021 đến 08/02/2021.

15. Khu vực chợ thôn Hoàng Hoà, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào khoảng 7h00 đến 7h30 ngày 06/2/2021. ( Đặc biệt những người đã mua gà và thịt lợn trong khoảng thời gian trên).

16. Quán Karaoke Minh Soạn ở Khu đô thị mới Việt Mỹ, TT Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 26/01/2021 đến ngày 01/02/2021.

17. Quán phở gà Phương (Trong KĐT Vinhome Ocean Park Gia Lâm) và quán cà phê tại cửa hàng KaPa trong thời gian khoảng 8h30 đến 9h30 ngày 27/01/2021.

18. Nhà hàng Nhật Bản Sushi kei tầng 3 bên trong trung tâm thương mại Aeon Mail Long Biên, Hà Nội vào 12h30 đến 13h30 ngày 27/01/2021.

19. Siêu thị Promart Trần Phú và Vinmart Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương vào sáng ngày 29/01/2021.

20. Đi xe taxi BKS 34A - 22690, xe 4 chỗ màu bạc, lôgô của hãng Taxi Rồng Vàng. Lái xe tên Vàng Văn Thân, sinh năm 1998 ở TT Cốc Pài, Xín Mần, Hà Giang (SĐT 0989856912) trong thời gian từ 21/01/2021 đến hết ngày 01/2/2021.

Đà Lạt: Tăng cường xử phạt về khẩu trang, cách ly người đi qua vùng dịch

Các cơ quan chức năng ở thành phố du lịch Đà Lạt phối hợp tổ chức kiểm tra, phạt nặng những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người…

Sáng 19/2, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự công an TP.Đà Lạt và tổ liên ngành UBND Phường 2 đã ra quân kiểm tra, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người.

 Đến trưa cùng ngày, tổ liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính 19  trường hợp không đeo khẩu trang; trong đó, UBND Phường 2 ra quyết định xử phạt trực tiếp 15 người.

Theo UBND Phường 2, trước đó đã lập các tổ công tác để tuyên truyền, nhắc nhở, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch COVID-19. Đa số người dân nghiêm túc chấp hành, tuy nhiên cũng có những trường hợp, chủ yếu là các bạn trẻ vẫn chủ quan, không nghiêm túc thực hiện 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế). Một số người mang theo khẩu trang khi ra đường, đến nơi công cộng… nhưng lại để trong cốp xe hay túi áo chứ không đeo.

Tổ liên ngành UBND Phường 2 đã tiến hành lập biên bản vi phạm các trường hợp trên, ra quyết định xử phạt hành chính ở mức 2 triệu đồng/người, theo Khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, quy định đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Nhận định tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị y tế tại địa phương phối hợp với các khu cách ly thực hiện cách ly tập trung theo thời gian như sau: Người đến từ tỉnh Hải Dương (từ ngày 16/02/2021) cách ly tập trung 21 ngày.

Người đến hoặc đi qua các mốc dịch tễ do Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố công bố và đi qua các địa điểm bị phong tỏa (trong thời gian 14 ngày trước đó) thì cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày đến hoặc đi qua các mốc dịch tễ, các địa điểm phong tỏa.

Ngành y tế phối hợp với cơ quan truyền thông tại địa phương thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu trú để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe.

TP Hải Dương thêm 2 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 ảnh 1 BV E xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả nhân viên y tế có liên quan đến vùng dịch. Ảnh: BV cung cấp
Bệnh viện E xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả nhân viên y tế liên quan vùng dịch

Ngày 19/2, Bệnh viện E vừa tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ các cán bộ viên chức và người lao động của Bệnh viện có yếu tố dịch tễ liên quan đến các tỉnh thành đang có dịch COVID-19 như Hải Dương, Quảng Ninh, TP HCM…

Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của Bệnh viện E luôn chủ động, chặt chẽ...trong công tác sàng lọc các đối tượng nguy cơ mắc COVID 19 , sau khi nhận được thông tin vào chiều 18/2 của Sở Y tế Hà Nội thông báo tất cả những người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội đi từ các ổ dịch COVID-19 của 12 tỉnh, thành phố phải tự cách ly y tế và liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. 12 tỉnh, thành phố bao gồm: Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Gia Lai.

Bệnh viện E đã chủ động tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ những toàn bộ các cán bộ viên chức và người lao động của Bệnh viện có yếu tố dịch tễ liên quan đến các tỉnh thành đang có dịch trên. Đã có gần 100 cán bộ viên chức được lấy mấu xét nghiệm lần này.

Trước đó, cũng theo Ban Chỉ đạo phòng chống Covid 19 của Bệnh viện E, hơn 1.000 mẫu xét nghiệm của toàn bộ cán bộ viên chức và người lao động của Bệnh viện được lấy vào ngày 5/2-7/2 đã có kết quả âm tính. GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E khẳng định: Bệnh viện E là một trong số những bệnh viện đầu tiên tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cán bộ viên chức, người lao động của bệnh viện nhằm thực hiện việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà Bộ Y tế phát động. Mục tiêu phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm và nhiễm SARS-CoV-2 của nhân viên y tế trong bệnh viện và bảo đảm an toàn, cho nhân viên y tế và người bệnh.

Hằng ngày, cùng với các biện pháp phòng chống dịch như duy trì và siết chặt công tác sàng lọc, phân luồng, khai báo y tế..., Bệnh viện E triển khai quyết liệt các biện pháp để bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch là nhân viên y tế, tuyệt đối không để lây nhiễm.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế. Rà soát lại máy thở và các trang thiết bị khác, cơ số thuốc, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch.

GS.TS Lê Ngọc Thành đánh giá, việc lấy mẫu xét nghiệm và xét nghiệm số lượng như trên khẳng định năng lực xét nghiệm của Bệnh viện E đáp ứng nhu cầu xét nghiệm COVID-19 cho cộng đồng. Bệnh viện E trang bị hệ thống máy Real - time PCR dùng trong phòng xét nghiệm virus. Hệ thống máy xét nghiệm này, mỗi ngày, có thể xét nghiệm được hàng trăm mẫu, với tốc độ 96 phút cho một mẻ xét nghiệm. Để tiến hành xét nghiệm virus, các y bác sĩ tiến hành các bước như lấy mẫu, tách chiết, trộn bệnh phẩm và hóa chất; đưa mẫu vào máy chạy xét nghiệm và lấy kết quả. Hệ thống máy xét nghiệm này có thể thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 một cách nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra còn thực hiện các xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán các căn nguyên gây bệnh do virus, vi khuẩn, vi nấm; xác định các vi khuẩn kháng thuốc; các căn nguyên gây bệnh do nhiễm khuẩn đường sinh dục, đường tiết niệu, đường hô hấp…  

Việc triển khai hệ thống máy xét nghiệm tại Bệnh viện E sẽ giúp giải bài toán khó trong công tác xét nghiệm, giúp cho công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh tại Bệnh viện và cộng đồng được thực hiện tốt hơn.

Tính đến sáng 19/2, tỉnh Hải Dương ghi nhận 578 ca dương tính SARS-CoV-2, tăng 20 ca so với ngày 17/2. Toàn tỉnh ghi nhận 75/235 xã, phường và 12/12 huyện, thị xã có ca mắc COVID-19.

BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương nhận định, có 5 ổ dịch lớn, gồm: Chí Linh (299 ca); Cẩm Giàng (89 ca); Kinh Môn (71 ca); Nam Sách (30 ca) và thành phố Hải Dương (27 ca).

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.