TPHCM: Bệnh nhân ồ ạt nhập viện vì trời lạnh bất thường

TPHCM: Bệnh nhân ồ ạt nhập viện vì trời lạnh bất thường
TPO - Những ngày qua, không khí ở TP. HCM bất ngờ trở lạnh, đặc biệt vào đêm và rạng sáng khiến người già, trẻ em nhập viện điều trị.

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 20/12, tại các bệnh viện trên địa bàn TP. HCM, số lượng bệnh nhân là người già, trẻ em nhập viện khám tăng cao. Đa số bệnh nhân do ảnh hưởng của thời tiết thay đổi thất thường dẫn đến các bệnh về hô hấp như viêm phổi, phế quản… cũng như các bệnh về xương khớp.

TPHCM: Bệnh nhân ồ ạt nhập viện vì trời lạnh bất thường ảnh 1 Bệnh nhân xếp hàng đợi khám ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, từ sáng sớm đã có hàng trăm người dân đến đăng ký ở các phòng khám liên quan đến hô hấp. Bà Nguyễn Thị Phương (65 tuổi, ngụ quận 5) cho biết, những ngày qua trời trở lạnh, thấy trong người không khỏe và ho liên tục nên bà phải đến bệnh viện khám.

Cũng như bà Phương, ông Lê Văn Quảng (67 tuổi, ngụ quận 3) cho biết, ông bị đau khớp nhiều năm nay. Tuy nhiên, mấy ngày qua do trời trở lạnh nên chân ông đau nặng hơn, đầu gối sưng tấy lên nên phải đến bệnh viện để lấy thuốc uống giảm đau.

TPHCM: Bệnh nhân ồ ạt nhập viện vì trời lạnh bất thường ảnh 2 Số lượng người già nhập viện tăng cao do trời lạnh.

Trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ chuyên khoa I- Phan Văn Này, Trưởng khoa phòng khám bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, dù trời mới trở lạnh được vài ngày nhưng lượng bệnh nhân là người già vào khám đã tăng đột biến. “Bình thường mỗi ngày có khoảng 2.100 bệnh nhân đăng ký khám trong ngày thì thời gian này tăng lên đến 2.500-2.600 người/ngày, cao điểm có ngày tăng từ 400-500 người bệnh, chưa kể lượng bệnh nhân nội trú.”, bác sĩ Này cho biết.

Theo bác sĩ Này, lượng bệnh nhân tăng những ngày qua chủ yếu là người lớn tuổi với các bệnh về tăng huyết áp, cơ xương khớp, bệnh ngoài da do thay đổi thời tiết, bệnh về đường hô hấp… “Để phòng tránh các bệnh do thay đổi thời tiết, đặc biệt là ở người già và trẻ nhỏ, mọi người cần phải giữ ấm cho cơ thể, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Với các bệnh về hô hấp, để tránh bệnh chuyển nặng thì bệnh nhân cần sử dụng đúng thuốc, đúng liều lượng quy định”, bác sĩ Này khuyên.

TPHCM: Bệnh nhân ồ ạt nhập viện vì trời lạnh bất thường ảnh 3  Bác sĩ khuyên người già nên ăn uống đầy đủ và giữ ấm cơ thể những ngày này.

Cũng trong sáng 20/12, ghi nhận tại bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. HCM, số lượng bệnh nhi được cha mẹ đưa đến thăm khám tại khoa Hô hấp cũng tăng cao đột biến. Chị Mai ( mẹ bé Nguyễn Ngọc Minh, 2 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM) cho biết, từ hai hôm trước con chị bắt đầu xuất hiện tình trạng ho, thở khò khè, tình trạng ho ngày càng nhiều, bé ăn ít, lừ đừ nên chị phải đưa đến bệnh viện Nhi đồng 1.

TPHCM: Bệnh nhân ồ ạt nhập viện vì trời lạnh bất thường ảnh 4 Trẻ em mắc các bệnh về hô hấp tăng cao do trời lạnh.

Tại đây các bác sĩ cho biết con chị Mai bị viêm họng do nhiễm virus. “Các bác sĩ dặn gia đình tôi phải giữ ấm và cho bé nghỉ ngơi đầy đủ. Trời lạnh thế này, cả người lớn cũng chịu không nổi huống gì trẻ con.”, chị Mai nói.

Còn tại bệnh viện Nhi đồng 2, theo số liệu sống kê của phòng kế hoạch tổng hợp, số bệnh nhi nhập viện do các bệnh về hô hấp trong 3 ngày gần đây đang có dấu hiệu tăng. Đa số các bệnh nhi nhập viện để điều trị viêm phế quản, viêm xoang, viêm phổi, viêm mũi- họng.

TPHCM: Bệnh nhân ồ ạt nhập viện vì trời lạnh bất thường ảnh 5 Bệnh nhi nhập viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 tăng cao.

Bác sĩ CKI Nguyễn Hoàng Phong (Trưởng khoa Hô hấp 1- Bệnh viện Nhi đồng 2) cho biết, hệ hô hấp của trẻ em rất dễ nhạy cảm khi có sự chênh lệch thay đổi nhiệt độ. Do đó, những bệnh lý về đường hô hấp trên, hô hấp dưới như viêm đường hô hấp trên, viêm mũi, viêm phế quản có xu hướng gia tăng vào những ngày trời lạnh.

Nguyên nhân gây bệnh về hô hấp cho trẻ vào ngày lạnh đa phần do siêu vi, virus, bên cạnh đó việc không khí tại TPHCM nhiều khói bụi, ô nhiễm nên nguy cơ dễ bội nhiễm, đồng nhiễm sang vi khuẩn cũng cao hơn. Những biểu hiện thường gặp ban đầu ở trẻ như hắt hơi, sổ mũi, khò khè, ho. Nếu bệnh diễn tiến nặng, trẻ sẽ ho nhiều hơn, sốt cao và khó thở.

TPHCM: Bệnh nhân ồ ạt nhập viện vì trời lạnh bất thường ảnh 6 Bác sĩ khám cho một bệnh nhi nhập viện vì thay đổi thời tiết.

Nếu phụ huynh không để ý quan tâm đến những biểu hiện ban đầu về hô hấp của trẻ, bệnh dễ diễn tiến sang viêm phổi, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của con em.

Theo bác sĩ, để tránh các bệnh do thay đổi thời tiết, các bậc phụ huynh cần cho trẻ uống nhiều nước ấm, giữ vệ sinh mũi thường xuyên, ra đường cần đeo khẩu trang để phòng tránh bụi. Giữ vệ sinh khu vực nhà cửa thường xuyên, tránh để trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.