Trẻ bị còi xương khác với chậm tăng trưởng như thế nào
Còi xương với chậm tăng trưởng chiều cao có phải là một bệnh không? Con trai tôi 6 tuổi, cao 105 cm, có phải bé bị thấp còi? (Kim Anh)
Trả lời:
Chào bạn.
Còi xương và chậm tăng trưởng chiều cao là hai bệnh khác nhau. Bệnh còi xương ở trẻ em thường do cơ thể thiếu vitamin D, ảnh hưởng đến chuyển hóa và hấp thu canxi, photphat. Trẻ còi xương nặng có những biến dạng đặc hiệu trên xương như chân cong hình chữ X, chữ O, chuỗi hạt sườn…
Chậm tăng trưởng chiều cao có thể liên quan đến thiếu hụt hormone tăng trưởng (growth hormone).
Chiều cao tiêu chuẩn ở bé trai 6 tuổi trung bình từ 111,2 đến 121 cm. Con trai bạn cao 105 cm, thấp hơn so với chiều cao tiêu chuẩn. Để biết chính xác tình trạng của con là còi xương hay chậm phát triển, bạn nên đưa bé đến khám tại các bệnh viện có chuyên khoa Nội tiết càng sớm càng tốt.
Theo Vnexpress
Cùng chuyên mục

Hàng trăm người bị chó, mèo cắn trong dịp Tết

Nghiện nước tăng lực, chàng trai bị mục nát hàm răng

Nguy cấp: 3 ngày nữa 26 tỉnh, thành sẽ 'hết' máu điều trị

Không chỉ ung thư, còn 'hàng tỷ' biến chứng hãi hùng khi nâng ngực

Nghĩ bị đau vai gáy, nữ thợ may suýt chết vì khối u tim khủng

Rùng mình khi tận mắt chứng kiến các nhà hàng, quán ăn phục vụ lễ hội

Trai trẻ biến mình thành 'mồi ngon' cho quý bà thừa tiền sợ ... cô đơn
