Trẻ em ở Fukushima béo hơn sau rò rỉ phóng xạ?

Trẻ em ở Fukushima béo hơn sau rò rỉ phóng xạ?
Trẻ em tại Fukushima đang béo hơn bình thường, trong khi nhiều trường học đã phải giảm các hoạt động ngoài trời trong khu vực từng bị phong tỏa do những nỗi lo ngại về phóng xạ rò rỉ.

Trẻ em ở Fukushima béo hơn sau rò rỉ phóng xạ?

Lại rò rỉ phóng xạ tại Fukushima
> Mất 40 năm dỡ bỏ hoàn toàn nhà máy điện hạt nhân Nhật

Trẻ em tại Fukushima đang béo hơn bình thường, trong khi nhiều trường học đã phải giảm các hoạt động ngoài trời trong khu vực từng bị phong tỏa do những nỗi lo ngại về phóng xạ rò rỉ.

Học sinh tiểu học ở Fukushima
Học sinh tiểu học ở Fukushima. Ảnh: minh họa - Nguồn: news.cn
 

Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết đã tiến hành kiểm tra cân nặng và chiều cao của 700.000 trẻ em, ở độ tuổi từ 5 đến 17, tại tất cả các trường học và mẫu giáo trên toàn quốc.

Sau khi so sánh những chỉ số, Bộ Giáo dục Nhật Bản nhận thấy những đứa trẻ ở Fukushima có lượng cân nặng cao nhất trong 7-13 nhóm tuổi.

Một quan chức Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết: “Những buổi tập thể dục ở Fukushima đã được giảm xuống, chủ yếu là ở các trường tiểu học, trong khi các hoạt động ngoài trời ở nhiều nơi cũng bị hạn chế vì vụ rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.”

Tại tỉnh Fukushima, 449 trường (chiếm khoảng 56% số trường trong tỉnh) đã ngưng các hoạt động ngoài trời cho đến tháng Sáu năm ngoái do những lo ngại về chất phóng xạ rò rỉ.

Những quy định về hạn chế hoạt động hiện vẫn được áp dụng trong 71 trường tiểu học và trung học cơ sở trong tháng Chín năm nay.

Theo Trà My
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.