Trẻ không nhiễm HIV từ mẹ vẫn dễ tử vong

Trẻ không nhiễm HIV từ mẹ vẫn dễ tử vong
Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, trong 12 tháng đầu đời, những trẻ sơ sinh may mắn không bị nhiễm HIV từ mẹ, vẫn có nguy cơ tử vong cao hơn gấp bốn lần so với trẻ em bình thường do khả năng bị mắc các bệnh truyền nhiễm.

Trẻ không nhiễm HIV từ mẹ vẫn dễ tử vong

> Chữa khỏi HIV bằng cách cấy ghép tế bào gốc

Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, trong 12 tháng đầu đời, những trẻ sơ sinh may mắn không bị nhiễm HIV từ mẹ, vẫn có nguy cơ tử vong cao hơn gấp bốn lần so với trẻ em bình thường do khả năng bị mắc các bệnh truyền nhiễm.

Các bà mẹ và trẻ em dự lễ phát động chiến dịch khu vực không có truyền nhiễm HIV từ mẹ sang con tại Kenya. (Nguồn: THX/TTXVN)
Các bà mẹ và trẻ em dự lễ phát động chiến dịch khu vực không có truyền nhiễm HIV từ mẹ sang con tại Kenya. (Nguồn: THX/TTXVN).

Các nhà khoa học đã nghiên cứu 100 bà mẹ và trẻ sơ sinh ở Nam Phi, sau đó so sánh mức độ kháng thể giữa những đứa trẻ sinh ra đã có HIV và những đứa trẻ không bị nhiễm bệnh.

Kết quả cho thấy những đứa trẻ may mắn không bị nhiễm HIV từ mẹ lại cho thấy khả năng kháng các bệnh ho, uốn ván, viêm phổi kém hơn. Mặc dù những căn bệnh này đã có vaccine phòng chống, nhưng đối với những nước nghèo, việc tiếp cận với phương pháp phòng ngừa này vẫn còn khá xa xỉ đối với người dân.

Những nỗ lực nhằm hạn chế khả năng truyền nhiễm HIV từ mẹ sang con đã giúp số lượng trẻ sơ sinh dương tính với HIV ngày một giảm đi, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Nhưng thực tế, mỗi năm vẫn có gần 6 triệu trẻ em tử vong do các bệnh truyền nhiễm và chúng vẫn là nguyên nhân chính cướp đi sinh mạng của trẻ em ở độ tuổi dưới 5.

Trước khi tìm ra lời giải đáp triệt để cho vấn đề này, các nhà khoa học cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu hơn nữa để hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa kháng thể và tỷ lệ tử vong cao ở trẻ, đồng thời, phải tìm ra giải pháp nhằm cung cấp đủ vaccine cho người dân các nước nghèo.

Theo Phan Thiện
Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.