Trẻ ngủ trong bao lâu để đảm bảo phát triển trí lực và tinh thần?

TPO - Giấc ngủ ảnh hưởng đến tâm trạng của trẻ nhỏ, một giấc ngủ ngon sẽ giúp tâm trạng trẻ vui vẻ hơn.Vậy nên cho trẻ ngủ trong bao lâu?

Những hướng dẫn mới đây cho biết về thời gian ngủ tối ưu từ khi trẻ được 4 tháng tuổi cho tới tuổi trưởng thành.Thời gian ngủ tối ưu tới 16 giờ mỗi ngày đối với trẻ nhỏ, 8-10 giờ mỗi ngàyđối với độ tuổi thiếu niên và sẽ thay đổi theo tuổi.

Một giấc ngủ đêm ngon là rất quan trọng đối sức khỏe của trẻ,chúng quan trọng như chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh và tập thể dục.

Ngoài việc khiến trẻ trở nên cáu kỉnh và hay gặp ác mộng, ngủ không đủ giấc còn khiến trẻ dễ bị béo phì. Đó là do trẻ có xu hướng thèm ăn đồ ngọt hoặc đồ ăn có nhiều tinh bột để cung cấp năng lượng giúp trẻ tỉnh táo.

Khuyến nghị trong hướng dẫn mới đã đưa ra những khoảng thời gian ngủ với mỗi độ tuổi là khác nhau, ví dụ:

• Trẻ 4-12 tháng tuổi: nên ngủ 12-16 giờ mỗi ngày.

• Trẻ 1-2 tuổi: nên ngủ 11-14 giờ mỗi ngày.

• Trẻ 3-5 tuổi: nên ngủ 10 -13 giờ mỗi ngày.

• Trẻ 6-12 tuổi: nên ngủ 9-12 giờ mỗi ngày.

• Trẻ 13-18 tuổi: nên ngủ 8-10 giờ mỗi ngày.

Nếu được ngủ đủ giấc, trẻ sẽ dễ tỉnh dậy vào buổi sáng, bớt cáu kỉnh và cảm thấy hạnh phúc hơn.Ngủ đủ giấc giúp cải thiện sự tập trung, hành vi, học tập, sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ.Trong khi đó, ngủ không đủ giấc làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, tai nạn và trầm cảm ở trẻ.

Ở tuổi vị thành niên, thiếu ngủ cũng liên quan đến hành vi tự gây hại cho cơ thể.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.