Trẻ viêm não đổ về TPHCM điều trị nhiều hơn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 26/5, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, những ngày qua số ca mắc viêm não do vi -rút có dấu hiệu tăng. Mỗi ngày khoa tiếp nhận 10 đến 12 trẻ (những tuần trước, trung bình chỉ 7 trẻ nhập viện). Phần đông các trẻ này từ các tỉnh phía Nam về TPHCM điều trị.

Theo bác sĩ Khanh, viêm não, viêm màng não do vi rút là một trong những bệnh nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, thường để lại nhiều di chứng, thậm chí tử vong. Việc phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm sẽ giúp cho việc phục hồi của trẻ tốt hơn. Vì vậy, phụ huynh nên lưu ý khi trẻ có dấu hiệu sốt thì phải theo sát tình hình sức khỏe. Nếu trẻ sốt kèm theo một trong các triệu chứng đau đầu, cứng gáy, thóp phồng, li bì, hôn mê, dễ kích thích, co giật, nôn... thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.