Trẻ Việt thừa cân, béo phì vì dư đạm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Báo cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia về “Tình hình dinh dưỡng trẻ em đô thị VN 2015” được công bố tại sự kiện “Khởi đầu vững chắc – Khỏe mạnh dài lâu” tổ chức hôm qua tại TPHCM cho thấy, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi thừa cân béo phì là 4%, khoảng 300.000 trẻ. 

Tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng tỉ lệ này là 6%, với tổng số 86.000 trẻ. Đặc biệt, thừa cân béo phì ở một số thành phố đã cao hơn mức trung bình của châu Á và các nước đang phát triển, như tại TPHCM, tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi béo phì đã lên tới 9,6%. 

Các chuyên gia khuyến cáo nhiều bà mẹ trẻ sợ con thấp bé nhẹ cân nên ép con ăn uống, tẩm bổ dẫn đến dư đạm là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng thừa cân, béo phì của trẻ nhỏ và có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.