Trị ung thư dạ dày bằng botox

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học đến từ Đại học Columbia, New York, tiêm Botox là một cách điều trị mới có hiệu quả đối với bệnh ung thư dạ dày.

Tiêm botox giúp chống nhăn, trẻ hóa da và làm chậm sự tăng trưởng khối u bằng cách ngăn chặn các tín hiệu thần kinh có chức năng kích thích các tế bào ung thư.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, Botox có hiệu quả cao trong việc kiểm soát khối u của những con chuột bị ung thư dạ dày.

Với những kết quả khả quan trong phòng thí nghiệm, một thử nghiệm lâm sàng đầu liên quan đến các bệnh nhân ung thư dạ dày sẽ diễn ra ở Na Uy.

Tiến sĩ Timothy Wang, dẫn đầu nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ, đến từ Trung tâm y tế Đại học Columbia ở New York, cho biết: "Các nhà khoa học từ lâu đã thấy rằng bệnh ung thư ở người và chuột chứa rất nhiều dây thần kinh xung quanh và ở trong các tế bào của khối u. 

Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về vai trò của các dây thần kinh trong việc phát triển bệnh ung thư, tập trung vào ung thư dạ dày. Chúng tôi thấy rằng ngăn chặn các tín hiệu của các dây thần kinh sẽ khiến cho các tế bào ung thư dễ bị tổn thương- một yếu tố quan trọng để điều chỉnh tốc độ tăng trưởng của khối u”.

Botox ngăn chặn các tế bào thần kinh phát hành một tín hiệu hóa học - được gọi là acetylcholine. Trong phương pháp điều trị thẩm mỹ, tiêm botox làm ngăn chặn acetylcholine giúp giảm nếp nhăn bằng cách tạm thời làm tê liệt cơ mặt. Các dẫn truyền thần kinh cũng được biết đến để kích thích phân chia tế bào, do đó liên kết đến các tế bào của khối u.

Giáo sư Duan Chen, đồng tác giả nghiên cứu đến từ Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy, cho biết: ''Tác dụng chống ung thư của việc tiêm botox thực sự khiến chúng tôi ngạc nhiên. Botox có thể được bơm thông qua nội soi dạ dày và bệnh nhân chỉ phải ở lại bệnh viện trong một vài giờ”.

Các nhà khoa học cho biết tiêm Botox ít độc hại hơn so với hầu hết các phương pháp điều trị ung thư khác, hầu như không có tác dụng phụ, và tương đối rẻ. Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra rằng hóa trị truyền thống vẫn là cách tiếp cận hiệu quả nhất.

Thử nghiệm cho thấy loại bỏ các tín hiệu thần kinh không chỉ có ảnh hưởng trực tiếp, mà còn làm cho tế bào ung thư nhạy cảm hơn với thuốc hóa trị. Ở những con chuột, sự kết hợp tiêm Botox và hóa trị liệu làm tăng tỷ lệ sống sót lên đến 35% so với chỉ áp dụng phương pháp hóa trị.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Science Translational Medicine.

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG