Trở thành 'bác sĩ tại gia' trong tầm tay

Trở thành 'bác sĩ tại gia' trong tầm tay
TPO - Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ VN và Tập đoàn dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) tại VN chính thức triển khai chương trình “Bác sĩ tại gia - Cả nhà vui khỏe - Hạnh phúc vẹn tròn” 2013 nhằm khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và huấn luyện, cung cấp kiến thức về phòng ngừa, xử trí các bệnh thông thường tại nhà cho phụ nữ trong cả nước.

Hạn chế trong phòng ngừa và xử trí các bệnh thông thường

Theo khảo sát mới đây trên một tờ báo điện tử ở Việt Nam, trong 1.015 lượt khảo sát thì có đến 92% số người không biết hoặc biết không rõ về cách phòng ngừa và xử trí các bệnh thông thường. Con số này cho thấy, rất nhiều người dân vẫn còn chưa biết cách phòng ngừa và xử trí kịp thời các bệnh thông thường khi bản thân hay người nhà mắc phải. Điều này có thể dẫn đến việc điều trị không hiệu quả, ảnh hưởng đến nhịp độ học tập, năng suất lao động và đưa đến biến chứng gây nhiều tổn hại cho sức khỏe và tài chính gia đình, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng sống.

Ông Đinh Duy Thếnh, Phó ban Chăm sóc sức khỏe T.Ư Hội CTĐVN cho biết: “Trong CSSK, bên cạnh vấn đề điều trị thì mảng dự phòng là vô cùng quan trọng. Do đó, ý nghĩa sâu sắc nhất của chương trình chính là nâng cao nhận thức cho người dân để tự phòng bệnh và xử trí ban đầu tại nhà đối với một số bệnh thông thường hay gặp như: sốt, cảm cúm, đau đầu, đau nhức cơ xương khớp…”. Cũng theo ông nhận thấy từ thực tế thăm khám chữa bệnh cho người dân trong các chương trình cộng đồng, người dân còn có tâm lý chủ quan, ngại bệnh viện. Khi có bệnh thường lờ đi, để nó tự khỏi, nặng lắm mới tìm đến nhà thuốc, nếu không hết mới chịu đi đến bác sĩ… Nhiều trường hợp phải chịu những biến chứng nặng nề do bệnh gây ra. Vô hình trung, việc hạn chế kiến thức phòng và xử trí bệnh cũng là nguyên nhân khiến các bệnh viện quá tải.

Ý nghĩa của một chương trình cộng đồng

Nhằm từng bước chăm sóc và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng, chương trình cộng đồng mang tên “Bác sĩ tại gia - Cả nhà vui khỏe, Hạnh phúc vẹn tròn” năm 2013 chính thức khởi động và diễn ra từ tháng 8 đến hết tháng 12/2013 tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước (Hà Tây, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang, Sơn La, Thái Bình, Bình Định, Bình Thuận, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Gia Lai, Đồng Nai, Long An, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau). Mục đích của chương trình là thực hiện cam kết CSSK cộng đồng, đem những dịch vụ khám chữa bệnh, siêu âm, đo điện tim, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí đến với người dân, chú trọng nhất là diện nghèo, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, cung cấp và nâng cao kiến thức cơ bản cho người dân, đặc biệt là người phụ nữ trong việc phòng ngừa và xử trí ngay tại nhà các bệnh thường gặp.

Được biết, năm 2012, chương trình đã được triển khai tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước, tiếp cận khám, tư vấn và cung cấp những kiến thức cơ bản về CSSK, hướng dẫn cách xử trí ban đầu đối với một số bệnh thông thường… cho hơn 312 nghìn lượt người. Tuy không có con số thống kê cụ thể nhưng theo phản hồi của chính quyền địa phương thì kiến thức phòng bệnh của người dân được nâng lên đáng kể.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.