Trở về từ Việt Nam, một người Hàn Quốc nhiễm virus Zika

Trở về từ Việt Nam, một người Hàn Quốc nhiễm virus Zika
TP - Ngày 8/5, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, ngày 7/5 Hàn Quốc ghi nhận trường hợp thứ tư nhiễm virus Zika xâm nhập. Đây là một phụ nữ 25 tuổi phát hiện bị nhiễm virus Zika sau khi trở về từ Việt Nam vào ngày 1/5.

Bệnh nhân làm việc tại TPHCM từ ngày 10-30/4, trong thời gian này có bị muỗi đốt và đến ngày 28/4 có biểu hiện phát ban. 

Hiện Cơ quan đầu mối Điều lệ Y tế quốc tế của Việt Nam đã liên hệ với Cơ quan đầu mối của Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương để đề nghị Cơ quan đầu mối Hàn Quốc cung cấp thêm thông tin chi tiết về nơi làm việc, nơi ở của bệnh nhân trong thời gian ở Việt Nam cũng như nơi bệnh nhân hay tới thăm để khoanh vùng điều tra, giám sát tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".