Trời lạnh, cách đơn giản phòng bệnh viêm phổi cho trẻ

Bác sĩ khám cho bệnh nhi tại khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai.
Bác sĩ khám cho bệnh nhi tại khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai.
Thời tiết như hiện nay khiến nhiều trẻ nhập viện vì bệnh đường hô hấp, đặc biệt là viêm phổi.

BS Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, cho biết kiểu thời tiết "đỏng đảnh" sáng lạnh trưa nắng ấm là nguyên nhân khiến nhiều trẻ đổ bệnh, số trẻ đến khám tại khoa cũng tăng gấp đôi so với ngày thường.

Trước đó tại phòng khám Nhi (khoa Khám bệnh, BV Bạch Mai) trung bình khám khỏang 300 bệnh nhân/ngày thì nay tăng đáng kể, đa số là bệnh nhân viêm đường hô hấp, viêm phổi. Ngoài ra cũng ghi nhận bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH), viêm màng não mủ.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị cũng gia tăng với khoảng hơn 3.000 bệnh nhi, tăng gấp rưỡi thời điểm trước gió mùa. Bệnh nhi nhập viện chủ yếu liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, sốt, viêm phổi, tiêu chảy, SXH…

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh viêm phổi cho trẻ nhỏ, cha mẹ cần chú ý:

1. Quan trọng nhất là điều tiết nhiệt độ cho trẻ phù hợp

Với kiểu thời tiết như hiện nay, sáng ra lạnh có thể mặc áo thun, một áo khoác mỏng cho trẻ để đến trường trẻ tự cởi. Với trẻ nhỏ ở trong nhà, nên mặc bộ quần áo thun dài tay là đủ chứ không nên mặc quá nhiều. Cha mẹ có thể thử bằng cách sờ người, chân tay trẻ ấm là đủ. Cửa sổ cũng cần được hé mở để lưu thông không khí.

Khi trẻ nhỏ mới đi ngủ, bé thường rất nóng nực, đổ mồ hôi. Lúc này hãy lau mồ hôi cho trẻ, bật quạt thoảng gió nhưng cha mẹ nhớ tắt quạt cho con khi trời lạnh về đêm.

2. Cần che chắn khi ho, hắt hơi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang… để không lây bệnh sang các thành viên khác. Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ lớn có ý thức giữ vệ sinh chung, phòng tránh hiện tượng nhiễm chéo bệnh ngay trong cùng một gia đình.

3. Chế độ ăn

Nên cho trẻ một chế độ ăn phong phú, đủ dinh dưỡng, giàu vitamin C để tăng sức đề kháng cho trẻ.

4. Vệ sinh sạch sẽ những vật dụng mà trẻ hay tiếp xúc, phơi khô ráo… Đặc biệt giữ vệ sinh phòng ngủ cho bé, không nên dùng tấm trải sàn. Hãy chú ý tới những tủ sách lâu năm trong gia đình dễ khiến trẻ hít phải bụi, mốc từ sách mà bị viêm mũi dị ứng, lên cơn hen cấp tính phải nhập viện…

3 dấu hiện cần quan sát trẻ dưới 6 tuổi

Theo các bác sĩ, nhóm trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi sức đề kháng kém nên nguy cơ mắc bệnh cao hơn trẻ lớn. Hơn nữa, viêm phổi ở trẻ nhỏ cũng không biểu hiện rầm rộ như ở trẻ lớn (sốt, ho, khó thở...) mà ít có dấu hiệu điển hình. Có những trẻ thậm chí còn không sốt, không ho nên việc nhận biết dấu hiệu là rất khó khăn.

Với nhóm tuổi này, các bậc phụ huynh cần chú ý 3 dấu hiệu cơ bản để xác định tình trạng bệnh của bé, kịp thời đưa tới viện. Đó là theo dõi quá trình bú, khi bé ngủ và cách thở của bé. Tuy nhiên, có những trẻ chỉ có một biểu hiện trong ba biểu hiện đó nhưng đã bị viêm phổi. Vì thế, cha mẹ không nên "đợi" có đầy đủ dấu hiệu mới đi khám mà thấy trẻ có bất thường về giấc ngủ, hay thấy thở nhanh thì nên đưa con đi khám sớm nhất.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.