Trời rét, bệnh người già và trẻ em gia tăng

Bệnh nhi đợi tới lượt khám tại BV Nhi T.Ư. Ảnh: T.Hà
Bệnh nhi đợi tới lượt khám tại BV Nhi T.Ư. Ảnh: T.Hà
TP - Miền Bắc bắt đầu đón đợt không khí lạnh mới. Đây là nguyên nhân khiến số trẻ mắc các bệnh hô hấp, tiêu chảy, viêm da tăng theo. Những người cao tuổi cũng đối mặt với nguy cơ tái phát các bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp, tiểu đường...

Trẻ mắc viêm đường hô hấp, tiêu chảy

Tại Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Nhi T.Ư), chị Mai quấn chặt cậu con trai 8 tháng tuổi trong mấy lớp áo và chăn để tránh cái rét buốt. Bé bị ho từng cơn từ đêm đến gần sáng thì sốt cao đến 39,5 độ. 

Kết quả chụp X-quang và khám lâm sàng cho thấy, bệnh nhi này bị viêm đường hô hấp dưới, chớm viêm phổi, phải dùng kháng sinh. Đây là một trong phần lớn bệnh nhân đến khám chịu ảnh hưởng sớm của đợt không khí lạnh mới này.

Bệnh viện Nhi những ngày mới lạnh chưa nhiều bệnh nhân. TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, thông thường sau khi thời tiết thay đổi 5-7 ngày thì lượng bệnh nhi nhập viện mới tăng do lúc đó trẻ mới chịu ảnh hưởng mạnh của thời tiết lạnh. Thời tiết lạnh nên bệnh nhi tới viện chủ yếu do các bệnh viêm đường hô hấp, sốt cao, tiêu chảy do nhiễm rotavirus.

Bác sĩ Điển cho biết, đợt này có nhiều trẻ nhập viện do tiêu chảy, phần lớn trẻ dưới 3 tuổi, thường nhập viện trong tình trạng bệnh sốt cao 39-40 độ C, nôn và tiêu chảy nhiều lần trong ngày khiến cơ thể mất nước dẫn tới rối loạn điện giải. Theo các bác sĩ điều trị, nguy hiểm hơn cả là nhiều gia đình tự ý cho con dùng thuốc kháng sinh, thuốc cầm tiêu chảy, thuốc chống nôn khiến cơ thể không đào thải được chất độc ra ngoài làm cho bệnh tình nặng thêm, sức khỏe của trẻ suy kiệt nhanh chóng.

Một sai lầm nữa là nhiều bà mẹ thấy con bị đi ngoài đã cho nhịn ăn, ăn ít hay chỉ ăn cháo muối, ruốc để trẻ bớt tiêu chảy, nhưng thực chất trẻ không khỏi bệnh. Nguy hại hơn nữa là bị tổn thương đường ruột và dẫn tới suy dinh dưỡng sau khi bị bệnh.

TS Trần Minh Điển khuyến cáo người lớn cần giữ ấm cho trẻ và khi trẻ có hiện tượng ho sốt cần đưa đi khám ngay. Không nên đưa con đi khám bằng xe máy, khiến trẻ thêm nhiễm lạnh làm bệnh nặng hơn. Vì thế bác sĩ khuyến cáo các gia đình nên đưa con đi khám ở các cơ sở y tế gần nhất.

Người cao tuổi khổ vì bệnh mãn tính

Các bác sĩ Viện Lão Khoa Quốc gia cho biết trong thời tiết lạnh, bệnh nhân nhập viện có gia tăng, đặc biệt là người cao tuổi. Đa phần mắc các bệnh như viêm nhiễm đường hô hấp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hay các bệnh liên quan đến tim mạch như tăng huyết áp, đột quỵ.

Bác sĩ Trung Anh, Khoa Khám bệnh giải thích: “Nhiệt độ thấp khiến các mạch máu co lại đã là một nguyên nhân khiến huyết áp tăng dẫn tới nguy cơ xuất hiện các biến chứng”.

Ngoài ra, việc chui ra khỏi chăn ấm, gặp cơn gió lạnh, đi tiểu đều làm cơ thể bị mất thêm nhiệt khiến các mạch máu càng co lại, huyết áp càng tăng. Lúc này với những người vốn bị bệnh tim mạch thì các biến chứng như vỡ mạch máu trong não, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim... xuất hiện nhiều hơn. 

Để hạn chế hậu quả do thời tiết lạnh gây ra, người cao tuổi cần tránh đi ra ngoài vào ban đêm và thay đổi tư thế đột ngột, tránh gió lùa. Khi ngủ dậy cần ra khỏi giường một cách từ từ, đồng thời mặc đủ quần áo ấm. Không nên dậy vào lúc 4-5 giờ sáng vì lúc đó huyết áp dễ tăng.

Một bệnh rất dễ xảy ra khi trời lạnh nhưng lại chưa được nhiều người chú ý là hiện tượng méo mồm. Đợt rét đậm năm nào Bệnh viện Châm cứu T.Ư cũng tiếp nhận bệnh nhân bị méo mồm do liệt dây thần kinh số 7. 

Méo mồm do thời tiết lạnh không loại trừ bất kỳ ai nếu đột ngột từ nơi ấm áp ra ngoài môi trường lạnh. Nhưng đối tượng dễ bị mắc bệnh vẫn là trẻ em và người già do sức đề kháng không tốt.

Bệnh tiến triển nhanh trong 3 ngày đầu nên khi bị bệnh cần đi bệnh viện điều trị sớm, để lâu khuôn mặt sẽ khó trở về bình thường. Được biết, bệnh méo mồm do liệt dây thần kinh số 7 có thể chữa khỏi bằng châm cứu trong vòng 4-6 tuần.

TS Trần Minh Điển khuyến cáo người lớn cần giữ ấm cho trẻ và khi trẻ có hiện tượng ho sốt cần đưa đi khám ngay. Không nên đưa con đi khám bằng xe máy, khiến trẻ thêm nhiễm lạnh làm bệnh nặng hơn.

MỚI - NÓNG