Trung Quốc: Bệnh truyền nhiễm giết chết 1.575 người trong tháng 5

Trung Quốc: Bệnh truyền nhiễm giết chết 1.575 người trong tháng 5
TPO - Theo Bộ Y tế Trung Quốc, hơn 982.932 trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm được được ghi nhận ở Trung Quốc đại lục trong tháng 5, gây ra 1.575 ca tử vong.

> Trung Quốc: 1/10 trường hợp lao bị kháng thuốc

Ảnh minh họa - Telegraph
Ảnh minh họa - Telegraph.

Phần lớn các ca tử vong (1.441 trường hợp) là do các bệnh phải khai báo thuộc nhóm B. 5 bệnh được báo cáo nhiều nhất vào tháng trước là viêm gan, lao, giang mai, lỵ và lậu.

Ở Trung Quốc, các bệnh truyền nhiễm được chia thành 3 nhóm theo mức độ nặng của bệnh.

Trong tháng 5, không có trường hợp nào bị SARS, cúm gia cầm lây truyền trên người, bại liệt hoặc bạch hầu được báo cáo. Có 7 trường hợp bị bệnh tả (là bệnh truyền nhiễm nhóm A) được báo cáo, nhưng không có trường hợp nào tử vong.

Các bệnh truyền nhiễm nhóm C khiến 134 người tử vong, trong đó có 132 người tử vong do bệnh tay-chân-miệng.

Hoàng Thái
Theo Xinhua

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.