Truy bắt cướp, dân quân tự vệ bị đâm thấu ngực

Bệnh nhân bị đâm thấu ngực khi đang truy bắt cướp
Bệnh nhân bị đâm thấu ngực khi đang truy bắt cướp
TPO - Trong quá trình truy bắt cướp, một dân quân tự vệ bị đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, suy hô hấp.

Ngày 15/6, Bệnh viện (BV) huyện Củ Chi cho biết nơi đây vừa cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân nhập viện với vết thương thấu ngực bụng.

Bệnh nhân là N.V.D (SN 1983, Phú Mỹ Hưng, H.Củ Chi, TPHCM) là dân quân tự vệ. Trong quá trình truy bắt cướp, bệnh nhân bị đâm trọng thương, thấu ngực bụng bên trái 10cm. Bệnh nhân nhập viện với tình trạng sốc mất máu, suy hô hấp cấp.

Nhận định đây là tình trạng cấp cứu tối khẩn, BV đã khởi động tình trạng báo động đỏ, hội chẩn toàn viện, tiến hành hồi sức cấp cứu, chỉ định mổ khẩn cấp. 

Ngay lập tức, bệnh nhân được mở ngực trái, nhận định tổn thương trong mổ là vết thương thấu ngực bụng 10cm, rách thùy dưới phổi trái 10cm, tràn máu màng phổi trái, rách cơ hoành trái 10cm, thoát vị dạ dày và mạc nối lớn lên ngực trái, rách thanh cơ dạ dày.

Các bác sĩ BV huyện Củ Chi tiến hành khâu phục hồi, cầm máu vết thương thùy dưới phổi trái, hút hết máu loãng và máu cục trong khoang màng phổi trái, đẩy tạng thoát vị trở lại xuống bụng, khâu phục hồi cơ hoành trái, dẩn lưu màng phổi trái, đóng lại ngực trái.

Truy bắt cướp, dân quân tự vệ bị đâm thấu ngực ảnh 1 Hiện bệnh nhân đã ổn định sau ca phẫu thuật (ảnh: BVCC)

Tiếp tục mở bụng thám sát thấy vết rách thanh cơ dạ dày 5cm, hút máu loãng và máu cục trong ổ bụng, khâu phục hồi vết thương dạ dày, dẩn lưu ổ bụng, đóng bụng. Lượng máu mất trên 3000ml - Bs Bùi Hoàng Hơn, BV huyện Củ Chi cho biết.

Ca mổ được thực hiện bởi ê-kíp gồm hơn 8 bác sĩ thuộc các khoa cấp cứu, phẫu thuật, gây mê, hồi sức…

 Hiện sau mổ ngày thứ 2, bệnh nhân đã được ngưng thở máy, tỉnh táo, ổn định.

MỚI - NÓNG