Truy tìm 4 người liên quan bệnh nhân nhập cảnh trái phép

Lực lượng chức năng kiểm tra y tế đối với những trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang)
Lực lượng chức năng kiểm tra y tế đối với những trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang)
TP - Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn cấp truy vết 4 trường hợp nghi là F1 của một phụ nữ nhập cảnh trái phép.

Chiều 28/2, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đồng Tháp họp khẩn với 3 huyện, thành phố của tỉnh này sau khi phát hiện thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2, cách ly ngay khi nhập cảnh. Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, bệnh nhân là nam, 37 tuổi ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Anh này là thuyền viên đi sà lan giao hàng hóa tuyến Sài Gòn - Phnom Penh (Campuchia).

Khoảng 12 giờ trưa 25/2, người đàn ông này cùng 1 người khác đi sà lan về Việt Nam. Trong quá trình đi về không ghé bất cứ nơi đâu. Ngày 26/2, 2 người này làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự) và được đưa vào khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Hồng Ngự.

Liên quan đến BN2424 nhập cảnh trái phép nhiễm COVID-19 được phát hiện trước đó (Bộ Y tế đã công bố), đại diện Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến chiều 28/2, ngành chức năng ghi nhận 11 trường hợp F1, trong đó có 9 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung và có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV 2. Lực lượng chức năng vừa truy tìm được 2 F1 (tài xế). Đồng Tháp đang khẩn cấp truy vết 4 trường hợp có liên quan còn lại (nghi là F1).

ThS Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Tháp, cho rằng, vấn đề đáng lo ngại hiện nay là còn 4 trường hợp liên quan vẫn chưa tìm được. Ông đề nghị, bằng mọi cách phải truy vết, tìm kiếm cho bằng được các trường hợp còn lại có liên quan của BN2424.

BN2424 tại tỉnh Đồng Tháp là nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam, trú tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Bệnh nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở về huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ngày 23/2, được phát hiện và chuyển cách ly tập trung ngay sau khi về đến địa phương. Kết quả xét nghiệm ngày 25/2 dương tính với SARS-CoV-2.

Siết quản lý biên giới với Campuchia

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp, dịch bùng phát ở Campuchia từ ngày 20/2, riêng biên giới tỉnh Prâyveng đến nay chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, phía Campuchia, Ty Công an tỉnh Prâyveng cử 3 phó giám đốc phụ trách trực tiếp 3 huyện tiếp giáp với tỉnh Đồng Tháp, các lực lượng phía Campuchia thường xuyên tuần tra tuyến biên giới để phòng chống dịch bệnh, xuất nhập cảnh trái phép.

Đại tá Lê Văn Luận, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp, cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Campuchia diễn biến phức tạp. Nếu thời gian tới, dịch bệnh không được kiểm soát, 1.000-1.500 người Campuchia gốc Việt, người lao động… sẽ về Việt Nam với mục đích tránh dịch. Do đó, Bộ Chỉ huy BĐBP phòng Đồng Tháp đã báo cáo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp để nắm tình hình, tăng cường lực lượng siết chặt đường biên giới, ngăn công dân 2 nước nhập cảnh trái phép.

Tại Kiên Giang, từ ngày 24 - 28/2, hơn 180 người nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Có ngày ghi nhận gần 80 người đồng loạt nhập cảnh về nước. Qua lấy mẫu xét nghiệm, đã ghi nhận 13 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Tỉnh đã quyết định xét nghiệm toàn bộ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ đang làm việc trong khu cách ly.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang, thông tin: “Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị, cơ sở thường xuyên nắm chắc tình hình dịch bệnh tại Campuchia cũng như trên địa bàn nội biên. Thường xuyên phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình, người dân trên khu vực biên giới nâng cao nhận thức, kiến thức và trách nhiệm phòng chống dịch”. BĐBP An Giang tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức cho cư dân hai bên biên giới không xuất, nhập cảnh trái phép, tích cực cung cấp thông tin, tố giác, giúp BĐBP và lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Ngày 28/2, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho hay, trong ngày ghi nhận 16 ca mắc mới, gồm 12 ca tại Hải Dương và 4 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Tây Ninh (3 ca), Đồng Tháp (1 ca). Trong 12 ca bệnh tại Hải Dương có 6 ca tại huyện Kim Thành, 2 ca ở Chí Linh, 4 địa phương gồm Cẩm Giàng, TP Hải Dương, Kinh Môn, Nam Sách mỗi nơi 1 ca. 

Bạc Liêu phát hiện một ca nghi nhiễm 

Sáng 28/2, Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh Bạc Liêu họp khẩn khi phát hiện một người đàn ông từ tỉnh Sóc Trăng đến địa phương xin việc, có mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 27/2, ông T.V.T (49 tuổi, ở thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cùng 6 người hàng xóm đi xe máy đến TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) để xin việc tại một công trình xây dựng nhà máy điện gió ở khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát. Trên đường đi, ông có ghé quán ăn B.A ở đường Bạch Đằng, khóm Nhà Mát. Tại đây, ông T gặp một nhân viên của nhà máy điện gió rồi sau đó thuê nhà trọ cạnh quán ăn B.A 11 giờ cùng ngày, nhóm của ông T ăn cơm tại quán U.S rồi về lại nhà trọ. Chiều cùng ngày, nhân viên nhà máy điện gió đưa ông T cùng 7 người khác đến Bệnh viện Thanh Vũ Medic xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Rạng sáng 28/2, bệnh viện có kết quả xét nghiệm dương tính của ông T.

Ngành y tế Bạc Liêu đã lấy mẫu của ông T gửi Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm để khẳng định. 31 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

MỚI - NÓNG