Tự dùng thuốc phá thai có bị vô sinh?

Phá thai- dù dưới bất kỳ cách nào cũng để lại hậu quả nghiêm trọng và nguy cơ vô sinh ( Ảnh minh họa: internet)
Phá thai- dù dưới bất kỳ cách nào cũng để lại hậu quả nghiêm trọng và nguy cơ vô sinh ( Ảnh minh họa: internet)
BS ơi cho cháu hỏi. Cháu đã phá thai 2 lần rồi và đều tự dùng thuốc, giờ cháu lại có thai nhưng vì hoàn cảnh cháu không thể giữ và sinh em bé. Vậy cháu có thể uống thuốc phá thai thêm lần nữa và liệu cháu có bị vô sinh không thưa BS?

Bác sĩ CK 2 Nguyễn Ban Mai- Bệnh viện Từ Dũ trả lời:

Trong thư em không nêu rõ là em tới bệnh viện và được tư vấn, kê toa hay tự mua thuốc phá thai uống như nhiều bạn trẻ thường làm bây giờ? Nếu em làm theo cách thứ nhất, việc phá thai của em có thể an toàn hơn. Còn cách thứ hai có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của em.

Ngày nay, nhiều bạn trẻ cho rằng phá thai bằng thuốc thì không thể vô sinh là một sai lầm (nhiều người nghĩ chỉ hút, nạo thai mới có nguy cơ vô sinh). Thuốc phá thai luôn có thể gây viêm nội mạc tử cung, dính buồng tử cung, ra máu kéo dài và những biến chứng này đều có khả năng để lại hậu quả xấu cho việc sinh nở sau này.

Vì thế, các bác sĩ luôn khuyên ngừa thai, chứ không nên để xảy ra tình trạng phải phá thai với bất kỳ hình thức nào.

Theo Khánh Chi

Theo Theo Phụ Nữ Online
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.