Từ hôm nay, 38 bệnh viện liên thông kết quả xét nghiệm

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TP - Từ hôm nay (1/8), 38 bệnh viện (BV) trung ương sẽ chính thức liên thông kết quả xét nghiệm.Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh, với việc liên thông kết quả xét nghiệm sẽ giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kiểm soát lạm dụng xét nghiệm, giảm chi phí và phiền hà cho bệnh nhân khi khám chữa bệnh. 

Nhưng để thực hiện được việc liên thông này, phòng thí nghiệm của các BV phải có chất lượng tương đương, đáp ứng các tiêu chí mà Bộ Y tế đã đưa ra. Theo đó, 38 BV thực hiện liên thông kết quả đều là các BV trực thuộc Bộ Y tế. Vì thế, đại diện các BV cho biết họ rất yên tâm khi thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm giữa các viện với nhau.

Theo thống kê của ngành y tế, số lượng xét nghiệm thực hiện tại các BV liên tục tăng, riêng năm 2016 đạt hơn 500 triệu xét nghiệm. Theo tính toán của ngành y, với việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các BV, ước tính chỉ cần giảm được 1% số lượng xét nghiệm phải làm thì trong 1 năm có thể giảm được gần 5 triệu lượt xét nghiệm. Nếu tính mỗi xét nghiệm giá 50.000 đồng, mỗi năm tiết kiệm được khoảng 237 tỷ đồng. Việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các BV sẽ giảm lãng phí tiền của, thời gian cho người bệnh và giảm chi phí từ quỹ bảo hiểm y tế.

Hiện Bộ Y tế xây dựng tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học theo 5 mức: rất tốt, tốt, khá, trung bình khá, trung bình và chưa xếp hạng. Các BV liên thông phải cùng mức điểm với nhau.

Dựa trên bộ tiêu chí đã được xây dựng, 40 BV trực thuộc Bộ Y tế sẽ thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm trong năm nay với các BV hạng nhất chậm nhất là ngày 1/1/2018. Sau khi phân tích, đánh giá, Bộ Y tế sẽ cho phép liên thông khoảng 100 loại xét nghiệm. Đây là những xét nghiệm cơ bản về sinh hóa, vi sinh… giữa các BV trung ương. Theo lộ trình, đến năm 2020 thực hiện liên thông xét nghiệm đối với các BV trong cùng một địa bàn tỉnh, thành phố. Đến năm 2025, liên thông xét nghiệm ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.