'Tự sướng' gần 20 năm, sợ không dám lấy vợ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Em thủ dâm 18-19 năm nay với tần suất thường xuyên hàng tuần. Đó cũng chính là điều lo lắng khi quyết định cưới vợ...

Một thính giả của chương trình "Cửa sổ tình yêu" trên VOV gọi điện đến nhờ bác sĩ tư vấn như sau:

Em năm nay 34 tuổi và đang chuẩn bị cưới vợ. Chúng em yêu nhau đã 3-4 năm nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Tuy nhiên từ lúc 16 tuổi, em đã tự làm cho mình xuất tinh, sau này mới biết đó là thủ dâm nhưng lúc này đã thành thói quen không bỏ được. Đến bây giờ là đã 18-19 năm, em vẫn liên tục thủ dâm hàng tuần. Em muốn hỏi xem việc thủ dâm thường xuyên như vậy có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay không?

Bác sĩ tư vấn:

Bạn lo lắng về điều đó chứng tỏ bạn là người rất có trách nhiệm. Nhưng bạn hoàn toàn bình thường. Bạn thủ dâm hay tự kích thích cơ quan sinh dục từ năm 16-17 tuổi như thế cũng là bình thường. Cơ quan sinh dục của bạn hoạt động hàng ngày kể cả sau này bạn lấy vợ cũng thế. Do đó, bạn không nên nghĩ cứ mỗi lần quan hệ tình dục với vợ xong thì tinh trùng lại ít đi. Nếu nghĩ vậy, bạn sẽ sợ tinh trùng hết, không làm gì, đó mới là điều không đúng.

Hoạt động của tinh dịch, tinh trùng và tất cả cơ quan sinh dục là cơ chế rất tự nhiên. Bạn không phải lo về vấn đề này và yên tâm lấy vợ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.