TT-Huế:

Tử vong nghi nhiễm liên cầu lợn, xét nghiệm âm tính

TPO - Chiều 5/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh TT-Huế, cho biết, tại xã Thủy Tân (thị xã Hương Thủy) vừa có ca tử vong nghi nhiễm liên cầu lợn. Tuy nhiên, ông Sơn khẳng định, qua xét nghiệm từ Bệnh viện T.Ư Huế, trường hợp này âm tính với liên cầu lợn.

Kết quả xét nghiệm này được thông báo trưa 5/5, khiến nhiều hộ chăn nuôi tại TT-Huế thở phào, người tiêu dùng trên địa bàn cũng bớt lo, trong bối cảnh thịt lợn rớt giá thê thảm thời gian gần đây khiến người nuôi lao đao. Nhiều bà con cho rằng, nếu có dịch liên cầu lợn ảnh hưởng sức khỏe con người, dân chăn nuôi trên địa bàn sẽ hết sức điêu đứng, thậm chí sạt nghiệp.

Trước đó, vào sáng 5/5, tại Huế xôn xao thông tin xuất hiện một trường hợp nam thanh niên tử vong nghi nhiễm liên cầu lợn sau khi ăn cháo thịt hàm lợn. Bệnh nhân là Nguyễn Phước Tâm T (sinh năm 1986, ngụ xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy). Trước đó, T nhập viện điều trị tại Bệnh viện huyện Phú Vang (TT-Huế) ngày 1/5, với triệu chứng sốt, đau đầu, đau bụng, chẩn đoán viêm tụy cấp; được cấy máy tìm liên cầu lợn, nhưng cho kết quả âm tính. Bệnh nhân chuyển điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế sau đó 1 ngày. Đến chiều tối 4/5, do bệnh không thuyên giảm mà diễn biến nặng, người nhà xin đưa T về địa phương, với chẩn đoán viêm tụy cấp, shock nhiễm trùng, suy đa phủ tạng. Bệnh nhân T sau đó đã tử vong.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.