Ung thư lưỡi, vòm họng vì lý do không thể ngờ

Có thể ung thư vì dùng thuốc tẩy trắng răng. Ảnh minh hoạ: Internet
Có thể ung thư vì dùng thuốc tẩy trắng răng. Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Chất tẩy trắng răng dính vào lợi gây sưng, nhiễm trùng, hoại tử lợi, gây đau buốt răng kéo dài. Thậm chí, việc dùng thuốc tẩy trắng răng quá liều còn dẫn tới ung thư lưỡi, ung thư vòm họng.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc tẩy trắng răng khác nhau. Tuy nhiên, thành phần chính của thuốc vẫn được chia thành hai loại chính là Hydrogen peroxide và Carbamide peroxide với nồng độ khác nhau.

Với những ưu điểm là tiết kiệm thời gian, chi phí thấp và hiệu quả cao nên rất nhiều người đã sử dụng phương pháp tẩy trắng răng bằng thuốc tại nhà để đem lại hàm răng trắng sáng. Mặc dù, thành phần hóa học có trong thuốc tẩy trắng răng đã được chứng minh an toàn với cơ thể nhưng nó vẫn có thể xảy ra nhiều nguy hại.

Khi tẩy trắng răng bằng thuốc tại nhà, bạn sẽ rất dễ gặp phải tình trạng sử dụng thuốc tẩy quá nhiều so với mức qui định. Khi đó, thuốc có thể sẽ bị thoát ra ngoài máng tẩy, tiếp xúc với nướu răng và làm nướu răng tổn thương.

Nguy hiểm hơn là khi chất tẩy dính vào lợi sẽ gây sưng, nhiễm trùng lợi, hoại tử lợi, gây đau buốt răng kéo dài. Thậm chí, việc dùng thuốc tẩy trắng răng quá liều còn dẫn tới ung thư lưỡi, ung thư vòm họng. Vì thế, bạn nên đọc kĩ chỉ định và hướng dẫn trước khi sử dụng phương pháp tẩy trắng răng bằng máng tẩy tại nhà.

Bên cạnh việc sử dụng quá liều gây tổn hại răng thì tẩy trắng răng bằng thuốc tại nhà cũng có thể gặp phải những tác dụng phụ hoặc biến chứng. Nguyên nhân gây ra tình trạng này phải kể đến là do thuốc tẩy trắng không được đảm bảo, không rõ nguồn gốc và thường các loại thuốc tẩy trắng được bán tràn lan ngoài thị trường thường không qua các bước kiểm định về chất lượng và an toàn với cơ thể con người.

Tẩy trắng răng bằng thuốc tại nhà có thể làm kích thích răng và mô mềm quanh răng, gây đau răng, lợi, khiến răng trở nên nhạy cảm hơn với nhiệt độ nóng, lạnh… Nghiêm trọng hơn, chúng ta còn có thể gặp phải các biểu hiện như lợi sưng, lở loét, đỏ tấy, hơi thở có mùi hôi, răng tê buốt, không thể ăn uống được…

Đặc biệt, rất nhiều người vẫn sử dụng thuốc tẩy trắng răng mà không hề chú ý tới các trường hợp được khuyến cáo không nên dùng như người bị dị ứng với thành phần thuốc, phụ nữ mang thai, trẻ em, vị thành niên… Điều này không chỉ gây ra các tác dụng phụ mà còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng gây nguy hại cho răng như răng nhạy cảm kéo dài, nứt, vỡ, viêm tủy răng, thậm chí còn làm tiêu chân răng, bỏng lợi…

Những lưu ý khi tẩy trắng răng

Thuốc tẩy trắng chỉ có tác dụng với răng thật, các chụp răng sứ không thay đổi màu sắc. Bạn cần biết điều này và bác sĩ cũng sẽ tư vấn cho bạn trước khi làm. Có thể phải làm lại răng sứ nếu sau tẩy trắng có khác biệt màu sắc nhiều. Trước khi tẩy trắng, bạn cần lấy sạch cao răng, chải sạch mảng bám màu, trám phục hồi các cổ răng bị mòn, điều trị chống ê buốt nếu răng quá nhạy cảm. Kết quả tẩy trắng phụ thuộc độ tuổi, độ nhiễm màu răng và tính chất nhiễm màu là ngoại lai hay nội sinh. Nếu nhiễm màu nặng bạn có thể phải dùng kết hợp cả hai phương pháp chính: tẩy tại phòng khám và đeo máng tại nhà.

Trong quá trình tẩy trắng và sau tẩy 2 tuần nên kiêng ăn uống thực phẩm có màu, tránh màu sậm vì trong giai đoạn men răng nhạy cảm dễ bị nhiễm ngược lại những màu này. Có thể dùng ống hút uống nước có màu.

Triệu chứng tăng nhạy cảm khá thường gặp khi tẩy trắng, nên tránh uống nước quá nóng quá lạnh dễ bị ê buốt răng.

Trong và sau tẩy trắng bạn sẽ tập thói quen vệ sinh răng miệng thật kỹ, luôn chải sạch răng sau khi ăn, như vậy sẽ hạn chế quá trình nhiễm màu lại.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).